Ảnh hưởng, thiệt hại do động đất tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa

Tính đến 16 giờ ngày 27/7, động đất tại Sơn La đã gây thiệt hại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân 3 xã, huyện Mộc Châu; 127 nhà ở của người dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập trần nhựa.
Ảnh hưởng, thiệt hại do động đất tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa ảnh 1Động đất gây ảnh hưởng tới một số cơ sở hạ tầng, nhà dân tại Sơn La. (Nguồn: Facebook)

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 27/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra động đất. Đặc biệt, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu đều có hiện tượng rung lắc do dư chấn của động đất gây ra.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, tính đến 16 giờ ngày 27/7, động đất tại Sơn La đã gây thiệt hại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân 3 xã, huyện Mộc Châu.

Trong đó, trụ sở xã Nà Mường bị lún, nứt tường, rơi vỡ nhiều mảng trát tường nhà, trần nhà và nứt gẫy nhiều đoạn cổ trần trụ sở làm việc; trụ sở xã Tà Lại bị lún, nứt tường, đồng thời chập, cháy nổ một số hệ thống điện trong trụ sở và hiện tại hệ thống điện hoạt động không ổn định; trụ sở xã Lóng Sập bị nứt 1 đoạn cổ trần.

Ảnh hưởng từ động đất tại Sơn La cũng đã làm Nhà văn hóa bản Tầm Phế (xã Tân Hợp) và Nhà văn hóa bản Tháng 5 (xã Tà Lại), đều ở huyện Mộc Châu bị sập trần nhựa, lún nứt tường; làm Trạm y tế các xã Tà Lại, Quy Hướng (huyện Mộc Châu) bị lún, nứt tường; Trường mầm non bản Tầm Phế, xã Tân Hợp bị nứt tường.

Ngoài ra, động đất tại Sơn La đã làm 127 nhà ở của người dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập trần nhựa; trong đó, huyện Mộc Châu bị thiệt hại nặng với 126 nhà ở.

[Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất]

Tại Thanh Hóa, người dân trên địa bàn thành phố và một số huyện lân cận ở tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng hơn 12 giờ ngày 27/7, đã cảm nhận được ngôi nhà mình có sự rung lắc (sau này mới biết do dư chấn của trận động đất ở khu vực tỉnh Sơn La gây ra).

Đặc biệt, tại một số khu chung cư cao tầng ở thành phố Thanh Hóa như Tecco (phường Đông Vệ); Xuân Mai (phường Đông Hải); chung cư Phú Sơn (phường Phú Sơn), người dân cảm nhận rõ ràng sự rung lắc và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Facebook.

Anh Hoàng Hà Giang, cư dân chung cư Tecco cho biết: Gia đình đang ăn cơm trưa thì thấy quạt trần và các đồ dùng chao đảo, bản thân cảm thấy chóng mặt và choáng nhẹ.

Sự việc xảy ra khoảng 30 giây, sau đó trở lại bình thường. Mặc dù sự việc chỉ xảy ra một thời gian ngắn, tuy nhiên, lần đầu tiên chứng kiến nên anh và gia đình không khỏi lo lắng.

Anh Trương Công Thắng, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa cho biết: Thời điểm xảy ra sự việc vào giữa trưa, lúc mọi người đang nghỉ ngơi nên cảm nhận rất rõ sự rung lắc.

Không riêng anh mà nhiều người dân, bạn bè đã cảm nhận được và lo lắng vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vào mạng xem thì được biết, rung lắc là do dư chấn của trận động đất có độ lớn 5,3 xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La và Thanh Hóa chỉ chịu dư địa nhẹ nên cũng phần nào yên tâm...

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của trận động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.