Sonadezi Long Thành phải đền bù do gây ô nhiễm

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai xác định Sonadezi Long Thành phải bồi thường đối với 114ha nuôi trồng thủy sản do gây ô nhiễm.
Ngày 7/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo tìnhhình khắc phục hậu quả của Công ty Sonadezi Long Thành về việc nhà máy xử lýnước thải tập trung Khu công nghiệp Long Thành xả thải vượt quy chuẩn ra môitrường.

Sở Tài nguyên và Môi trưởng Đồng Nai cho biết cùng với việc khắc phụccác sự cố trong vận hành nhà máy xử lý nước thải, đến thời điểm này, nhà máy xửlý nước thải Sonadezi Long Thành đã đi vào hoạt động ổn định.

Riêng đối với việcđền bù cho người dân bị thiệt hại, cơ quan chức năng xác định Sonadezi LongThành phải bồi thường đối với 114ha nuôi trồng thủy sản trên rạch Bà Chèo.

Cũng theo Sở này, sau sự cố nhà máy xử lý nước thải của Sonadezi LongThành bị Cục cảnh sát môi trường C49 bắt quả tang, đến nay đã có gần 300 hộ dânở xã Tam An và Tam Phước gửi đơn lên Ủy ban nhân dân xã đòi bồi thường thiệt hạivề kinh tế do nước thải của nhà máy trên gây ra.

Hiện nay, các cơ quan chức năngđã có kết quả điều tra ban đầu và xác định phạm vi ảnh hưởng ô nhiễm do xả thảivượt quy chuẩn của nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Long Thành khoảng114ha trong tổng số 683ha của lưu vực rạch Bà Chèo.

Cơ quan thẩm định độc lập là Viện Môi trường Tài nguyên – Đại học Quốc giathành phố Hồ Chí Minh đánh giá, thiệt hại về nguồn lợi thủy sản tự nhiên trongcác năm từ 2008 đến tháng 8/2011 trên rạch Bà Chèo có nguyên nhân chính là ảnhhưởng từ nguồn nước thải của nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệpLong Thành thải ra.

Đơn vị này cũng đánh giá, mức trách nhiệm buộc Sonadezi LongThành bồi thường những thiệt hại là 95% trên diện tích 114ha bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng vẫn chưa đủ cơ sở khoa học để đánh giámức độ thiệt hại về cây trồng và chăn nuôi gia cầm của người dân trên khu vựcrạch Bà Chèo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đang đề nghị Viện Môi trường Tàinguyên tiếp tục điều tra đánh giá về mức độ thiệt hại để có cơ sở giải quyết chongười dân.

Trong một diễn biến liên quan, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đãthành lập Ban chỉ đạo điều tra, xác minh thiệt hại về môi trường trên lưu vựcrạch Bà Chèo.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, quan điểm của tỉnh là giải quyết rốtráo vụ việc trên, đồng thời không bao che.

Trước đó, vào tháng 8/2011, C49 đã bắt quả tang Nhà máy xử lý nước thảitập trung của Sonadezi Long Thành xả thải vượt quy chuẩn ra rạch Bà Chèo và đãxử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này 405 triệu đồng./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.