S&P nâng xếp hạng tín nhiệm của Vingroup lên B+ với triển vọng ổn định

Tập đoàn Vingroup vừa được Standard & Poor’s (S&P) nâng xếp hạng tín nhiệm lên một bậc, với triển vọng Ổn định. Đây là mức xếp hạng cao nhất của S&P dành cho một công ty bất động sản tại Việt Nam.
S&P nâng xếp hạng tín nhiệm của Vingroup lên B+ với triển vọng ổn định ảnh 1Một dự án của Vingroup. (Nguồn: Vingroup)

Tập đoàn Vingroup vừa được Standard & Poor’s (S&P) nâng xếp hạng tín nhiệm lên một bậc, với triển vọng ​ổn định. Đây là mức xếp hạng cao nhất của S&P dành cho một công ty bất động sản tại Việt Nam, khẳng định vị thế của Tập đoàn trên thị trường vốn, đồng thời phản ánh dự báo Vingroup sẽ tiếp tục có doanh số bán hàng và dòng tiền ổn định trong 12 tháng tới.

Hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới S&P Global Ratings vừa thông báo nâng xếp hạng tín dụng dài hạn đối với Tập đoàn Vingroup từ mức ‘B’ - lên mức ‘B+’, mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất từ trước đến nay trong ngành bất động sản tại Việt Nam. Từ đầu năm 2017 đến nay, Vingroup cũng là doanh nghiệp thuộc ngành Bất động sản duy nhất tại khu vực Đông Nam Á được S&P nâng hạng tín nhiệm. Theo S&P, Vingroup được đánh giá có vị thế thị trường tốt hơn một số doanh nghiệp cùng ngành và cùng mức xếp hạng ở Đông Nam Á.

Cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, Vingroup được dự báo sẽ chạm mức doanh số bán hàng 74.000 tỷ đồng cho cả năm 2017. Trong năm 2016, Tập đoàn đã bán tới khoảng 15.000 căn hộ, biệt thự và nhà phố, chiếm khoảng 24% thị phần phân khúc cao cấp tại các thành phố lớn.

Giới đầu tư nhà giàu Hà thành đang đổ tiền vào đâu?

Đà bán hàng của Vingroup sẽ tiếp tục tăng trưởng vững mạnh trong 2 năm tới nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm trên cả tất cả các phân khúc, từ đại chúng đến cao cấp, đặc biệt với sự ra đời của thương hiệu VinCity. Cùng sự cải thiện tích cực của nền kinh tế Việt Nam, S&P dự báo doanh số bán các sản phẩm bất động sản của Vingroup sẽ đạt 70.000 - 75.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2017 – 2019, gấp đôi doanh số của Tập đoàn trong các năm trước đây.

Bên cạnh mảng bất động sản để bán, bất động sản cho thuê của Vingroup cũng ngày càng mở rộng, thể hiện qua hệ thống Vincom Retail đang duy trì vị trí nhà khai thác trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam khi chiếm khoảng 60% thị phần ở Hà Nội và TP HCM với gần 1,2 triệu mét vuông diện tích sàn.

“Vingroup có thị phần tốt hơn trong các mảng hoạt động chính, vị thế dẫn dắt thị trường và quy mô hoạt động lớn hơn các doanh nghiệp cùng ngành một cách đáng kể. Hoạt động của công ty cũng đa dạng hơn so với các công ty cùng ngành, với 15-20% lợi nhuận gộp đến từ nguồn thu ổn định là cho thuê mặt bằng tại trung tâm thường mại, bán lẻ, khách sạn và y tế. Do đó chúng tôi cho Vingroup điểm số tích cực cho trong phân tính đánh giá so sánh của mình”, S&P cho biết.

Với tình hình tài chính lành mạnh và mạng lưới hoạt động phát triển đáng kể trong những năm qua, S&P dự báo Vingroup có thể đáp ứng được việc mở rộng kinh doanh, trong đó có công nghiệp ô tô.

Trước đó, Vingroup cũng được Fitch Ratings duy trì xếp hạng B+ với triển vọng ổn định. Việc được các tổ chức quốc tế đánh giá cao đã khẳng định mức độ tín nhiệm ngày càng lớn dành cho Tập đoàn và là cơ sở để tin tưởng vững chắc hoạt động kinh doanh của Vingroup sẽ tiếp tục tốt đẹp trong thời gian tới./.

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.