Start-up thế hệ đầu có xu hướng đầu tư nối tiếp cho thế hệ sau

Sự hiện diện của các nhà đầu tư quốc tế cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng tăn và những doanh nhân khởi nghiệp thành công ở thế hệ đầu cũng có mong muốn đầu tư cho các doanh nghiệp thế hệ sau.
Hội thảo “Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam - Nút thắt và các kiến nghị,” ngày 2/5.
Hội thảo “Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam - Nút thắt và các kiến nghị,” ngày 2/5.

“Chất lượng và số lượng thương vụ đầu tư các start-up có xu hướng tăng mạnh trong năm 2018, với tổng số vốn đầu tư khoảng 889 triệu USD và tăng gấp 3 lần so với năm 2017.”

Thông tin trên được phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ tại hội thảo “Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam - Nút thắt và các kiến nghị,” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, ngày 2/5.

Theo ông Sơn, sự hiện diện của các nhà đầu tư quốc tế cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng tăng. Đáng chú ý, số lượng và hoạt động của nhà đầu tư thiên thần có xu hướng phát triển, với nhận diện chủ yếu là những doanh nhân khởi nghiệp đã thành công ở thế hệ đầu mong muốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở thế hệ sau.

Cụ thể, hoạt động của các nhà đầu tư thiên thần ở Việt Nam đã bắt đầu có tính hệ thống hơn qua việc phát triển một số hoạt động liên kết, kết nối, hình thành một số câu lạc bộ, mạng lưới đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, như VIC Impact, iAngel, Angel4us, …

Tiềm năng con người Việt Nam đã được “đánh thức” và ghi nhận những thành công ban đầu, điều này phản ánh những chủ trương, chính sách đúng hướng của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân cũng như quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng “Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số.”

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Sơn đã thẳng thắn chỉ ra, môi trường phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, đến từ các chính sách đầu tư đến các vấn đề liên quan đến thoái vốn, cho vay, vốn đầu tư mạo hiểm…. Những vấn đề này tạo thành các rào cản, nút thắt khiến các nhà đầu tư phải thận trọng hơn đồng thời làm mất đi các cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và các doanh nhân cùng trao đổi, đưa ra những kiến nghị tháo gỡ các thách thức giúp kinh tế tư nhân có thể phát triển bứt phá để thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế cũng như tìm kiếm các giải pháp tạo đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam có  thể bắt kịp xu thế chung của khu vực và thế giới.

Nội dung cụ thể được các đại biểu trao đổi, xoay quanh việc tìm kiếm các phương thức, mô hình kinh doanh mới trên thế giới phù hợp với Việt Nam, nhận định xu hướng “ứng xử” của các quốc gia với những mô hình kinh doanh mới trong thời đại số, những giải pháp khuyến khích các mô hình kinh doanh mới và cuối cùng là xây dựng thị trường vốn chuyên biệt cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục