Đây là lần thứ 2 chỉtrong vòng một tuần, hoạt động tại nhiều cơ sở của CRP bị tê liệt vì cùng một lýdo.
Nhà máy lọc dầu Cardón có công suất 310.000 thùng/ngày đã phải ngừng hoạtđộng hoàn toàn, trong khi nhiều bộ phận của nhà máy Amuay, với công suất 645.000thùng/ngày, cũng không thể vận hành. Một số chuyên gia dự đoán CRP có thể phảimất 1 tuần để khôi phục hoàn toàn hoạt động sau sự cố này.
Thiếu hụt điện năng tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đốivới Chính phủ Venezuela. Trong năm nay quốc gia Nam Mỹ này đã hứng chịu 3 đợtmất điện diện rộng trên toàn quốc, trong khi vẫn phải liên tục thực hiện cắtđiện luân phiên tại các khu vực nông thôn.
Tuy nhiên, khác với những năm trước,các sự cố mất điện trong năm nay đã bắt đầu ảnh hưởng tới các cơ sở dầu khí –ngành kinh tế then chốt của Venezuela.
Kể từ năm 2009, Venezuela đã trải qua nhiều đợt mất điện trên diện rộng,đặc biệt vào năm 2010 do tình trạng hạn hán làm cạn kiệt tới 70% lưu lượng nướctại các dòng sông chính của quốc gia Nam Mỹ này.
Dù là nước có tiềm năng dầu khí khổng lồ, Venezuela vẫn phụ thuộc chủ yếuvào thủy điện. Hiện chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez đang đầu tư hàng tỷ USDvào các công trình nhiệt điện nhằm cải thiện thực trạng này./.