Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria ngày 31/3 đưa tin Tổng thống nước nàyBashar al-Assad đã ra chỉ thị thành lập một ủy ban pháp lý có nhiệm vụ nghiêncứu xây dựng một luật mới nhằm mở đường cho việc bãi bỏ lệnh tình trạng khẩncấp, vốn được áp đặt tại Syria từ năm 1963.
Theo chỉ thị trên, một ủy ban bao gồm các chuyên gia pháp luật sẽ nghiêncứu các điều luật mới về an ninh quốc gia, quyền công dân và chống chủ nghĩakhủng bố nhằm thay thế lệnh tình trạng khẩn cấp. Ủy ban này sẽ hoàn tất côngviệc của mình trước ngày 25/4.
Luật tình trạng khẩn cấp của Syria, có hiệu lực khi Đảng Baath cầm quyềnhiện nay lên nắm quyền vào tháng 3/1963, áp đặt các hạn chế đối với hoạt động tụtập và đi lại nơi công cộng, cũng như cho phép bắt giữ "những nghi phạm hay cácđối tượng đe dọa an ninh."
Luật cũng cho phép điều tra bất cứ cá nhân nào và giám sát hoạt động liênlạc cá nhân, kiểm duyệt nội dung báo chí và thông tin truyền thông khác trướckhi xuất bản.
Từ ngày 15/3, Tổng thống Assad phải đối mặt với các sức ép trong nước lớnchưa từng thấy trong 11 năm cầm quyền, buộc chính phủ của ông phải cam kết bãibỏ lệnh tình trạng khẩn cấp và tiến hành một loạt cải cách.
Tuy nhiên, ông khẳng định "những kẻ thù" của Syria đang gây ra tình trạngbạo loạn hiện nay nhằm phá vỡ tình đoàn kết dân tộc của nước này.
Ông Assad cũng chỉ thị thành lập ủy ban điều tra về những vụ thương vongtrong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với các lực lượng an ninh, chủ yếutại tỉnh miền Nam Daraa và thành phố miền Bắc Latakia thời gian qua. Theo sốliệu chính thức, 30 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ này.
Người biểu tình đang lên kế hoạch tuần hành rầm rộ sau lễ cầu nguyện ngàymai (1/4)./.
(TTXVN/Vietnam+)