Tai nạn, thiên tai gây nhiều thiệt hại ở Trung Quốc

Hai vụ sập hầm mỏ xảy ra tại Trung Quốc trong ngày 2/7 đã khiến 43 người thương vong, trong khi đó lũ lụt miền Nam làm 5 người chết.

Hai vụ sập hầm mỏ xảy ra tại Trung Quốc trong ngày 2/7 đã  khiến 3 công nhân thiệt mạng và 40 người bị mắc kẹt.

Vụ thứ nhất xảy ra tại thành phố Hạc Sơn, thuộc khu tự trị Choang, Quảng Tây, đã làm 3 thợ mỏ thiệt mạng, 19 người mắc kẹt trong một mỏ than sâu 300m. Một đội cứu hộ đã được cử tới hiện trường để giải cứu các thợ mỏ.

Trong khi đó tại tỉnh Quý Châu, một hầm mỏ bị sập khi 29 công nhân đang làm việc. 8 người đã thoát ra an toàn, số còn lại vẫn đang chờ được giải cứu.

Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Hân Châu, tỉnh Sơn Tây, thuộc miền Bắc Trung Quốc, làm 6 người chết và ít nhất 18 người bị thương. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe du lịch chở 35 hành khách bị mất lái trên tuyến đường huyện thuộc thành phố trên. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Trong khi đó, Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc thông báo đã có 5 người thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt ở khu vực miền Nam nước này kể từ ngày 28/6.

Đợt lũ lụt này cũng đã khiến 55.000 người dân phải sơ tán, gây thiệt hại 770 triệu Nhân dân tệ (tương đương 119 triệu USD). Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão lũ trong năm ngày qua là Triết Giang, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên và Vân Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục