Tài sản của các quỹ đầu tư bền vững toàn cầu lên tới 2.300 tỷ USD

Theo Morningstar, các quỹ tập trung vào các vấn đề liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị có tổng tài sản lên đến 2.300 tỷ USD trong quý 2 năm nay, tăng 12% so với quý trước đó.
Tài sản của các quỹ đầu tư bền vững toàn cầu lên tới 2.300 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: investmentu.com)

Tổ chức dịch vụ tài chính Morningstar ngày 27/7 cho biết tài sản các quỹ đầu tư bền vững toàn cầu trong quý 2/2021 tăng cao kỷ lục, chủ yếu đổ vào cổ phiếu, dù cho tốc độ dòng vốn ròng đổ vào chậm hơn so với quý trước đó.

Theo Morningstar, các quỹ tập trung vào các vấn đề liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) chứng kiến tổng tài sản quý 2 năm nay tăng 12% so với quý trước đó lên 2.300 tỷ USD, qua đó ghi nhận quý tăng trưởng thứ 5 liên tiếp.

Tuy nhiên, dòng vốn vào ròng trong quý 2/2021 giảm 24% so với quý 1 xuống mức 139,2 tỷ USD, dù cho thị trường tăng và nhu cầu từ các nhà đầu tư giúp lượng tài sản tăng cao.

[Mỹ Latinh đạt kỷ lục về đầu tư mạo hiểm trong nửa đầu năm 2021]

Các quỹ đầu tư bền vững của châu Âu tiếp tục giữ thị phần lớn nhất của dòng vốn vào ròng trên toàn cầu, ở mức 112,4 tỷ USD. Tiếp đến là của Mỹ và châu Á với dòng vốn vào ròng lần lượt đạt 17,6 tỷ USD và 1,2 tỷ USD.

Mặc dù quỹ đầu tư bền vững tăng trưởng ở châu Âu, song nhu cầu đối với các quỹ truyền thống ở khu vực này còn tăng cao hơn khi dòng vốn vào ròng trong quý 2 tăng hơn 15% so với quý trước đó, đạt 150,6 tỷ USD.

Cổ phiếu vẫn là loại tài sản phổ biến nhất đối với giới đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư bền vững, với lượng tiền ròng mới mà các quỹ cổ phiếu thu hút trong quý 2 tăng 76% so với quý trước đó, đạt 46 tỷ USD.

Tuy nhiên, dòng vốn ròng đổ vào các quỹ thu nhập cố định trong 3 tháng tính đến tháng 6/2021 giảm 41% so với 3 tháng trước đó, ở mức 24 tỷ USD.

Giám đốc toàn cầu của tổ chức Nghiên cứu bền vững Hortense Bioy cho rằng nhìn chung, các quỹ thu nhập cố định ghi nhận dòng vốn vào tăng trong quý 2 vừa qua khi giới đầu tư đổ tiền vào các chiến lược ngắn hạn để bảo vệ danh mục đầu tư trước nguy cơ tăng lãi suất khi phải đối mặt với áp lực lạm phát tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.