Cứu người bằng cách tạm dừng sự sống

Tạm dừng sự sống giúp để cứu người bệnh nguy kịch?

"Đình chỉ hoạt động sống" có thể được xem là phương pháp hữu hiệu trong việc cứu sống bệnh nhân.

Những vết thương do trúng đạn hoặc dao đâm có thể nhanh chóng trở nên cực kỳ nguy hiểm và gây tử vong. Thời gian đưa bệnh nhân tới phòng cấp cứu thường là yếu tố quyết định sự sống và cái chết.

Mới đây, một kỹ thuật đột phá mới đã được phát triển tại bệnh viện Đại học Y tế Pittsburgh, nhằm giúp cho các bác sỹ có đủ thời gian để xử lý chấn thương trước khi tình trạng bệnh nhân trở nên nguy kịch.

Phương pháp này có liên quan tới việc hạ thân nhiệt bệnh nhân bằng cách thay thế tạm thời máu của họ bằng dung dịch nước muối lạnh, khiến nhiệt độ hạ xuống và tạm dừng gần như toàn bộ các hoạt động tế bào.

"Những gì chúng tôi đang làm là đình chỉ hoạt động sống, nhưng chúng tôi không muốn gọi nó như thế, bởi nghe nó có vẻ khoa học viễn tưởng," Samuel Tisherman, một bác sỹ phẫu thuật tại bệnh viện đồng thời là người đứng đầu nghiên cứu cho biết trên tờ New Scientist. "Vì thế, chúng tôi gọi phương pháp này là bảo toàn khẩn cấp và hồi sức."

Để thay thế tạm thời máu của bệnh nhân và hạ thân nhiệt của họ xuống 10 độ C mất khoảng 15 phút. Từ đó trở đi, bệnh nhân sẽ chết lâm sàng - không thở và không có hoạt động não. Nhưng dù nhiệt độ thấp như vậy, tế bào vẫn có thể sống sót hàng giờ liền.

Trong trạng thái này, bệnh nhân có thể được tháo khỏi các thiết bị y tế và đưa tới phòng mổ để các bác sỹ phẫu thuật có thể thực hiện các ca mổ cần thiết để điều trị cho bệnh nhân. Sau đó, máu sẽ được đưa vào thay thế cho dung dịch nước muối, khiến nhiệt độ cơ thể tăng dần. Nếu tim không tự động đập trở lại, có thể thực hiện kích tim.

Các bác sỹ hiện đã có thể thực hiện phương pháp này tại bệnh viện Đại học Y tế Pittsburgh, và dự định sẽ bắt đầu vào cuối tháng này. Được cấp phép thực hiện một kĩ thuật như vậy không hề dễ, bởi nó liên quan tới các tình huống y tế khẩn cấp mà cả bệnh nhân lẫn gia đình của họ có thể không chấp nhận.

Phương pháp này chỉ được sử dụng trong trường hợp các vết thương có thể gây tử vong và được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã bật đèn xanh cho phương pháp này. Mặt khác, những người không muốn được áp dụng phương pháp này có thể đăng kí trực tuyến trước.

Mặc dù kỹ thuật này có vẻ kỳ diệu, các bác sỹ vẫn giữ quan điểm thực tế. "Chúng tôi luôn luôn giả định rằng việc chết đi sống lại là điều không thể. Đó là vấn đề liên quan tới việc lưu giữ các tế bào," bác sỹ phẫu thuật Peter Rhee đến từ bệnh viện Arizona ở Tucson, người góp phần phát triển phương pháp này cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục