Tan băng Bắc Cực có thể gây thiệt hại 60.000 tỷ USD

Bài viết trên tạp chí Nature nhận định thế giới sẽ thiệt hại 60.000 tỷ USD nếu đất đóng băng vĩnh cửu ở Bắc Cực tan chảy.

Theo Tân Hoa xã, ba học giả Đại học Cambrigde (Anh) và Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan) cùng đăng bài trên Tạp chí Tự nhiên (Nature) cho biết đất đóng băng vĩnh cửu ở Bắc Cực tan chảy làm thoát ra khí mêtan có thể gây thiệt hại kinh tế thế giới hơn 60.000 tỉ USD.

Bài viết cho rằng hiện nay riêng vùng đáy biển thềm lục địa Bắc Cực Đông Siberia đã có khoảng 50 tỉ tấn khí mêtan tồn tại dưới dạng hyđrát mêtan.

Theo mô hình nghiên cứu giả định với tốc độ tan chảy đất đóng băng Bắc Cực hiện nay, lượng khí mêtan này sẽ bốc hơi hoàn toàn trong 10 năm, nếu trực tiếp thải ra khí quyển, sẽ khiến nhiệt độ Trái Đất tăng khoảng 2 độ C trong vòng 15 đến 35 năm tới.

Nếu thực sự điều đó xảy ra, Trái Đất sẽ ấm lên nhanh chóng, khiến các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.