Tăng cường giao lưu hợp tác giữa Đại biểu Quốc hội Trẻ Việt Nam và Lào

Đại biểu Quốc hội Trẻ Việt Nam và Lào thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại.
Tăng cường giao lưu hợp tác giữa Đại biểu Quốc hội Trẻ Việt Nam và Lào ảnh 1Toàn cảnh cuộc Hội đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, chiều 23/12 tại thủ đô Vientiane, Đoàn Đại biểu Quốc hội Trẻ Việt Nam do ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội Trẻ khóa XV, đã có cuộc hội đàm với Đoàn Đại biểu Quốc hội Trẻ của Lào do ông Keochaleun Xiayingyang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn.

Trong cuộc hội đàm, ông Đinh Công Sỹ cho biết các đại biểu quốc hội và thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức rõ rằng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam và Lào, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Tăng cường giao lưu hợp tác giữa Đại biểu Quốc hội Trẻ Việt Nam và Lào ảnh 2Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội Trẻ khóa XV phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông Đinh Công Sỹ nhấn mạnh các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và Lào chính là lực lượng quan trọng của mỗi dân tộc, là thế hệ rường cột tương lai của đất nước, do đó việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giúp thế hệ trẻ hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong hiện tại và tương lai.

Tại hội đàm, ông Đinh Công Sỹ cũng chia sẻ với các bạn Lào về hoạt động của Quốc hội Việt Nam, vị trí, mục đích và một số kết quả hoạt động của Nhóm Đại biểu quốc hội trẻ tại các diễn đàn, hội nghị nghị sỹ trẻ quốc tế.

[Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, sỹ quan chính trị]

Ông Keochaleun Xiayingyang khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của Đoàn là cơ hội tốt để hai bên trao đổi ý kiến, rút ra bài học kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến công tác của các đại biểu quốc hội trẻ; nhấn mạnh điều này đặc biệt có ý nghĩa khi Quốc hội Lào hiện đang nghiên cứu thành lập Ủy ban đại biểu quốc hội trẻ tuổi.

Ông Keochaleun Xiayingyang đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Lào và Việt Nam được tăng cường mạnh mẽ trong thời gian qua, mang lại lợi ích thiết thực cho hai cơ quan lập pháp, thể hiện qua việc trao đổi đoàn đại biểu các cấp, tổ chức các cuộc hội thảo về các chủ đề cần thiết của các cơ quan lập pháp, trao đổi điện mừng và chúc mừng nhau nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước, ủng hộ và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế…

Tăng cường giao lưu hợp tác giữa Đại biểu Quốc hội Trẻ Việt Nam và Lào ảnh 3Ông Keochaleun Xiayingyang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đại biểu Quốc hội khu vực 9 tỉnh Xiengkhouang phát biểu. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc hội và giữa các đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trẻ các địa phương của hai nước trong thời gian tới, hai bên nhất trí cần tham mưu, xin ý kiến lãnh đạo quốc hội hai nước đẩy mạnh trao đổi các chuyến thăm làm việc, giao lưu giữa hai Nhóm Đại biểu quốc hội trẻ, các đoàn đại biểu hội đồng nhân dân trẻ cấp tỉnh của hai nước và thanh niên hai nước.

Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của quốc hội, nhất là những vấn đề liên quan đến giới trẻ như nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là ma túy và các vấn đề đã được lãnh đạo của hai Quốc hội hai nước thống nhất; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên Nghị viện Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), trong đó trọng tâm là tại Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ của IPU, Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu, Hội nghị Nghị sỹ Trẻ AIPA…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục