Tăng cường hợp tác chặt chẽ, thực chất hơn giữa Việt Nam và Cuba

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba lần này còn nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng điểm, có nhiều tiềm năng giữa hai Đảng, hai nước.
Tăng cường hợp tác chặt chẽ, thực chất hơn giữa Việt Nam và Cuba ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023 và Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Roberto Morales dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ V giữa hai Đảng, từ ngày 30/4-4/5/2023.

Trong những năm qua, tình hình chính trị của Cuba cơ bản ổn định. Đảng Cộng sản Cuba tổ chức Hội nghị Trung ương 5  vào tháng 12/2022 để đánh giá các chiến lược phát triển đất nước, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, ưu tiên thảo luận các biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phục hồi phát triển.

Cuba cũng vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa X vào ngày 26/3/2023. Ngày 19/4, Hội đồng Nhà nước Cuba đã thông qua bổ nhiệm một số vị trí trong Chính phủ. Hội nghị cán bộ toàn quốc lần thứ hai của Đảng Cộng sản Cuba dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2023.

Về kinh tế-xã hội, Cuba tiếp tục kiên định thực hiện quá trình cập nhật hóa kinh tế-xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Về đối ngoại, Cuba tiếp tục coi trọng thúc đẩy quan hệ với các nước Mỹ Latinh, thúc đẩy hội nhập và liên kết khu vực trong bối cảnh mới; đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Việt Nam, để tìm kiếm các nguồn lực, lĩnh vực hợp tác mới. Đồng thời, Cuba duy trì hợp tác với EU; tích cực tổ chức một số hoạt động quốc tế và vận động bạn bè quốc tế ủng hộ, đoàn kết với Cuba trong đấu tranh đòi gỡ bỏ cấm vận.

Trong suốt hơn 60 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Cuba tiếp tục được thúc đẩy và tăng cường theo hướng chặt chẽ, thực chất hơn. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động tiếp xúc, trao đổi ở các cấp, nhất là ở cấp cao. Quan hệ trên kênh đảng tiếp tục giữ vai trò định hướng, củng cố sự tin cậy và nền tảng chính trị cho quan hệ hai nước.

[Lãnh đạo TP.HCM tiếp Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba]

Năm 2023, hai nước có nhiều hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Tổng Tư lệnh Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (7/1993-7/2023), 60 năm ngày thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam.

Đặc biệt tháng 4/2023 vừa qua, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm mức mới.

Đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức 4 cuộc Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba, vào các năm: 2012, 2016, 2017 và 2018.

Tại Hội thảo lý luận lần thứ IV giữa hai Đảng (được tổ chức vào tháng 11/2018, tại Cuba), hai bên đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn, kinh nghiệm của hai Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, công tác chính trị, tư tưởng, rút ra từ công cuộc đổi mới của Việt Nam và cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội của Cuba.

Hội thảo tập trung làm rõ yếu tố quyết định trong phát triển kinh tế-xã hội và công tác chính trị, tư tưởng của mỗi Đảng; đi sâu phân tích thực trạng và giải pháp của mỗi bên; qua đó làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết hai Đảng cùng quan tâm...

Cuba đánh giá cao thành tựu đổi mới, kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng ta; cho rằng lý luận về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực tiễn thành công của Việt Nam có giá trị tham khảo đối với Cuba; hai bên cần tăng cường trao đổi, chia sẻ một cách thiết thực trong thời gian tới.

Chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba không chỉ nhằm triển khai Thỏa thuận trao đổi, hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2018-2023, mà còn duy trì tiếp xúc cấp cao cũng như đà phát triển tốt đẹp, thực chất hơn mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Đồng thời, hai bên tiếp tục trao đổi sâu về một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và Cuba, chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, công tác chính trị-tư tưởng, chính sách cán bộ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba; phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo của hai Đảng trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và quá trình cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội của Cuba, đồng thời trao đổi đánh giá về diễn biến tình hình khu vực, quốc tế.

Chuyến thăm, làm việc lần này còn nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng điểm, có nhiều tiềm năng giữa hai Đảng, hai nước, nhất là việc thực hiện các thỏa thuận đã thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Qua chuyến thăm, làm việc lần này, hai bên tiếp tục khẳng định sự coi trọng, mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba trong tình hình mới, thể hiện tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục