Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) thống nhất hai bên sẽ tăng cường hợp tác hiệu quả, đặc biệt đi sâu vào lĩnh vực kinh tế thương mại, thương mại điện tử, kết nối giao thông...
Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả ảnh 1Lãnh đạo hai địa phương trao tặng quà lưu niệm. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 3/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì hội đàm với ông Lam Hiểu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan hai bên.

Ông Hồ Tiến Thiệu khẳng định tại cuộc hội đàm này, hai bên cụ thể hóa các thỏa thuận đã ký kết tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2023 và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 14 cũng như một số nội dung trao đổi, nhận thức chung đã đạt được giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn và Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh trong cuộc hội đàm ngày 30/3 vừa qua.

Hai bên cùng nghiên cứu các giải pháp, định hướng cụ thể để thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác du lịch quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc); khởi động vận hành hợp tác du lịch Tân Thanh (Việt Nam)-Pò Chài (Trung Quốc), phát triển các hình thức đặc sắc, sản phẩm chất lượng cao, tiện lợi hóa du lịch qua biên giới; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới.

Cùng với đó, hai bên thúc đẩy đưa tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088-1089 vào hoạt động chính thức và trở thành lối thông quan thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) trước ngày 1/6/2023; thúc đẩy nâng cấp và mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi (Việt Nam)-Bình Nhi Quan (Trung Quốc); trình Chính phủ hai bên phê chuẩn thời gian làm việc chính thức tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam)-Ái Điểm (Trung Quốc); nghiên cứu thúc đẩy nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Chi Ma-Ái Điểm thành cửa khẩu quốc tế; khẩn trương xem xét khôi phục lại hoạt động thông quan một số cặp cửa khẩu phụ giữa hai bên; trình cấp có thẩm quyền hai bên phê duyệt chủ trương đầu tư khai thác và phát huy vai trò của cặp cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (Việt Nam)-Ga Bằng Tường (Trung Quốc) trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên và nâng tỷ trọng, vận chuyển hàng nông sản qua đường sắt.

[Tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu]

Đồng thời hai địa phương thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, thuận lợi hóa thông quan; đẩy nhanh xây dựng kết nối giao thông, cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối xây dựng đường cao tốc khu vực biên giới và đường cao tốc kết nối cửa khẩu; tăng cường hợp tác, hiện đại hóa công tác quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm qua biên giới…

Ông Lam Hiểu mong muốn tỉnh Lạng Sơn cùng với tỉnh Quảng Tây nói chung và thành phố Sùng Tả nói riêng thúc đẩy, đề xuất các giải pháp tăng cường giao thương giữa hai bên trên cả đường bộ và đường sắt; xem xét, hợp tác mở lại hoạt động thông quan các cặp cửa khẩu biên giới (cửa khẩu phụ). Trong đó, tiếp tục đầu tư nâng cấp cặp cửa khẩu như Bình Nghi-Bình Nhi Quan, thúc đẩy phát triển hợp tác du lịch biên giới...

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo thành phố Sùng Tả cơ bản thống nhất hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, thực chất hơn nữa, đặc biệt đi sâu vào lĩnh vực kinh tế thương mại, thương mại điện tử, kết nối giao thông các tuyến cao tốc liên vùng ra cửa khẩu, phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng các tuyến đường xuất nhập khẩu hàng hóa, khu vực bến bãi, dịch vụ logistics, cảng cạn, cửa khẩu số/cửa khẩu thông minh và nâng cấp, mở lại các cặp cửa khẩu, lối mở qua biên giới.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai địa phương đã tặng quà lưu niệm, đồng thời trân trọng gửi lời mời lãnh đạo hai bên tham dự những sự kiện quan trọng của hai địa phương trong năm 2023./.

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả ảnh 2Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục