Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mozambique

Bộ trưởng Veronica Macamo Dlhovo khẳng định mong muốn của Chính phủ Mozambique trong việc tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, giáo dục đào tạo...
Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mozambique ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn Bộ Ngoại giao hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Mozambique. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Ngày 17/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Mozambique Veronica Macamo Dlhovo.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Mozambique đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 12 của Đảng Frelimo vào tháng 9/2022; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Frelimo, Mozambique sẽ đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua; trong đó nổi bật là cuộc Hội đàm cấp cao trực tuyến giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Frelimo, Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi (tháng 6/2022) và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Bias (tháng 6/2022).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị, hai bên phối hợp triển khai nhiều nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương như tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong bối cảnh Mozambique đang đảm nhận vai trò Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024...

[Mozambique mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất với Việt Nam]

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị, Chính phủ Mozambique tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Viettel tại Mozambique, trong đó có việc tham gia vào các dự án chuyển đổi số của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Mozambique; đồng thời khẳng định, Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh như gạo, thực phẩm, hàng tiêu dùng, dệt may, da giày... sang Mozambique và mong muốn hai bên tích cực tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước kết nối, tìm hiểu thị trường của nhau.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Mozambique Veronica Macamo Dlhovo khẳng định, Mozambique luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; bày tỏ vui mừng lần đầu hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Bộ trưởng khẳng định mong muốn của Chính phủ Mozambique trong việc tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, giáo dục đào tạo, viễn thông, phấn đấu đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư... tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Mozambique đánh giá cao và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của Viettel tại Mozambique; cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ triển khai thành công các dự án nông nghiệp tại Mozambique.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước thời gian qua mặc dù có những bước phát triển tích cực, song chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của lãnh đạo hai bên. Trên tinh thần đó, hai bên khẳng định phối hợp chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mozambique tổ chức tại Maputo, Mozambique tháng 5/2023 do đây là dịp quan trọng để rà soát, đề ra những định hướng mới, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Mozambique cảm ơn sáng kiến tổ chức hội đàm trực tuyến của Bộ Ngoại giao Việt Nam và mong muốn sớm đón Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thăm Mozambique./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục