Tăng cường hợp tác thương mại song phương Việt Nam-Nhật Bản

Từ năm 2019 đến nay, hằng năm Bộ Công Thương và tỉnh Wakayama (Nhật Bản) đều duy trì trao đổi, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương thúc đẩy quan hệ thương mại, công nghiệp giữa DN hai bên.
Tăng cường hợp tác thương mại song phương Việt Nam-Nhật Bản ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc ngày 27/7 tại Bộ Công Thương. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác về thương mại với Nhật Bản, đồng thời sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương nghiên cứu phối hợp, triển khai các nội dung hai bên cùng mong muốn tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh tại buổi tiếp và làm việc với ông Kishimoto Shuhei, Thống đốc tỉnh Wakayama (Nhật Bản) ngày 27/7 tại Trụ sở Bộ Công Thương.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài Thống đốc Kishimoto Shuhei cùng đoàn đại biểu tỉnh Wakayama trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (1973-2023).

Cùng đó, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao việc Chính quyền tỉnh Wakayama đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác thương mại-công nghiệp giữa hai bên (ký năm 2018 và ký mới năm 2021).

Từ năm 2019 đến nay, hằng năm Bộ Công Thương và tỉnh Wakayama đều duy trì trao đổi các đoàn công tác, các đoàn xúc tiến thương mại, kết nối giao thương thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại và hợp tác công nghiệp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Để tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công Thương, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với chính quyền, doanh nghiệp tỉnh Wakayama, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị hai bên tập trung triển khai các hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

[Việt-Nhật liên kết đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp]

Cụ thể như xúc tiến thương mại; khuyến khích thu hút đầu tư, hợp tác chuyển giao công nghệ, chuyển đổi xanh trong một số ngành mà tỉnh có thế mạnh như dệt may, chế biến nông thủy sản, xử lý môi trường; hợp tác trong tiêu thụ nông sản tiêu biểu của mỗi bên; hợp tác đào tạo, cung ứng lao động Việt Nam cho doanh nghiệp tỉnh Wakayama.

Thay mặt đoàn đại biểu của tỉnh Wakayama, Ngài Thống đốc Kishimoto Shuhei bày tỏ sự vui mừng khi có dịp đến thăm và làm việc tại Bộ Công Thương trong khuôn khổ chuyến công tác Việt Nam lần này, đồng thời cảm ơn Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp, hỗ trợ tỉnh Wakayama triển khai các hoạt động trong thời gian qua.

Đề cập tới thành công của việc mở mới đường bay thẳng quốc tế giữa tỉnh Wakayama với Hà Nội, Đà Nẵng, ngài Kishimoto mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công Thương tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam để cung ứng cho các doanh nghiệp tỉnh Wakayama có nhu cầu.

Bên cạnh đó, hợp tác tăng cường thương mại song phương, bao gồm việc hỗ trợ các doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh Wakayama tiếp cận thị trường Việt Nam vốn đang ngày càng ưa chuộng sản phẩm chất lượng cao xuất xứ từ Nhật Bản.

Cảm ơn và đánh giá cao những nội dung đề xuất, Thứ trưởng cũng trân trọng mời chính quyền tỉnh Wakayama tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham dự Triển lãm "Kết nối Chuỗi Cung ứng Hàng hóa Quốc tế" vào tháng 9/2023 và Triển lãm Foodexpo vào tháng 11/2023 dự kiến được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết thúc buổi làm việc, Ngài Thống đốc Kishimoto Shuhei cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định sẽ luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Wakayama và Bộ Công Thương, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam và Nhật Bản theo hướng mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục