Tạo điều kiện để các địa phương Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện để các địa phương, cơ quan hai nước tăng cường các hoạt động hợp tác thiết thực, cùng có lợi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và ông Kim Hyeon-ki, Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và ông Kim Hyeon-ki, Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 19/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Thành phố Seoul( Hàn Quốc) do ông Kim Hyeon-ki, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc nói chung, giữa Hà Nội-Seoul nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Nhấn mạnh quan hệ lâu đời, thân thiết, gần gũi, có nhiều điểm tương đồng văn hóa giữa hai nước, Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc qua hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, từ năm 1992 đến nay.

Đây là một hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ hợp tác song phương giữa các quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trên các cấp, lĩnh vực, hướng tới lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện để các địa phương, cơ quan hai nước tăng cường các hoạt động hợp tác thiết thực, cùng có lợi.

Đánh giá cao kết quả tích cực, sự phát triển trong quan hệ hợp tác cấp địa phương hai nước, đặc biệt Hà Nội và Seoul, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp để tăng cường, thúc đẩy hợp tác, vun đắp tình cảm, ký kết các thỏa thuận và triển khai nhiều chương trình hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, đem lại lợi ích cho hai thành phố và nhân dân hai bên.

ttxvn-vietnam-han-quoc-2-1430.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm của nhau để nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng Nhân dân; thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, khoa học, công nghệ…, triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã có.

Chia sẻ quá trình Quốc hội Việt Nam đang sửa đổi Luật Thủ đô, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Hàn Quốc tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển thủ đô, để Hà Nội tiếp tục phát triển thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng Thành phố Seoul Kim Hyeon-ki nêu rõ, trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam, quan hệ hợp tác phát triển giữa hai thành phố Seoul và Hà Nội, đồng thời là thủ đô của hai nước, càng trở nên quan trọng.

Thông tin về chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, trong thời gian tới.

Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai nước, hai thành phố. Nhất là trong bối cảnh, mỗi năm có khoảng 3,5 triệu người Hàn Quốc đến Việt Nam; nhiều người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Tại Seoul, khoảng 200.000 người Việt Nam sinh sống. Lãnh đạo thành phố Seoul luôn coi người Việt Nam tại đây như người dân Hàn Quốc.

Cùng với đó, Hội đồng thành phố Seoul luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống giao thông, đường sắt đô thị, nhà ở, vấn đề môi trường, bảo tồn văn hóa truyền thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục