Để góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở vùng nông thôn, những năm qua, nhiều địa phương ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đã đổi mới công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của quần chúng, tăng trách nhiệm của cấp ủy, từ đó tạo nguồn phát triển Đảng để xây dựng, củng cố lực lượng.
Chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch xác định nâng cao chất lượng, đảm bảo số lượng phát triển đảng viên là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng trong công tác lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Bởi vậy, Đảng bộ xã đã xây dựng Nghị quyết, đặt mục tiêu phấn đầu mỗi năm kết nạp mới được 4 đảng viên.
Ông Nguyễn Ngọc Ninh, Phó Bí thư thường trực xã Liễn Sơn chia sẻ: Những năm trước, do chỉ hướng đến đối tượng là người trẻ để chú trọng bồi dưỡng mà người trẻ ở địa phương lại rất ít nên công tác tạo nguồn cho Đảng rất khó khăn. Trước thực tế đó, từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các hội, đoàn thể phát động các phong trào thi đua, hoạt động hướng về cơ sở để thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng.
Với quan điểm phát triển đảng viên tại khu dân cư luôn tập trung vào chất lượng, không đặt nặng về chỉ tiêu, trên cơ sở đó, các chi bộ trực thuộc đã kết hợp chặt chẽ các khâu kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc. Lấy chất lượng chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của quần chúng để làm thước đo xem xét kết nạp đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy xã Liễn Sơn đã đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc duy trì chi bộ thôn đã đạt tiêu chí độc lập bền vững, tiến tới xây dựng chi bộ có cấp ủy bằng nguồn tại chỗ với quan điểm “làm đến đâu chắc đến đó”. Nhờ vậy, trong năm 2024, toàn xã đã kết nạp được 15 đảng viên và giới thiệu được 19 quần chúng ưu tú để xây dựng nguồn cho năm 2025.
Chi bộ Đá Trắng, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch là một trong những điểm sáng phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn. Chị Nguyễn Thị Hương, Bí thư Chi bộ thôn Thắng Lợi cho biết, thiếu hụt lực lượng trẻ do đi làm ăn xa là thực trạng chung ở các chi bộ nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạt nhân là trưởng, phó các chi hội đoàn thể, hội viên, đoàn viên có trình độ và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Xác định vai trò quan trọng của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền nên trực tiếp Bí thư chi bộ thôn sẽ đến tận nhà, gặp gỡ, trao đổi, động viên các quần chúng ưu tú. Bên cạnh đó, Chi bộ thôn thường xuyên đưa công tác xây dựng, phát triển đảng viên mới vào sinh hoạt chuyên đề để cùng trao đổi, thoát gỡ khó khăn. Nhờ đó, năm nào chi bộ cũng phát triển được 1-2 đảng viên mới.
Ngày 1/2/2025 là một ngày đáng nhớ đối với vợ chồng anh Hà Thế Cường và chị Nguyễn Thị Nga ở thôn Đá Trắng, xã Liễn Sơn huyện Lập Thạch khi 2 anh chị cùng được kết nạp vào Đảng. Anh Cường đang làm công nhân còn chị Nga buôn bán kinh doanh nhở ở địa phương và tham gia công tác phụ nữ ở thôn.
Chị Nguyễn Thị Nga chia sẻ: Tham gia các phong trào của thôn xóm tôi thấy bản thân tự tin và trưởng thành lên nhiều. Một số người cho rằng ở nông thôn mà vào Đảng là không cần thiết và tự ràng buộc trách nhiệm là chưa đúng. Được kết nạp là sự ghi nhận của tập thể cho phấn đấu của bản thân, cũng có điều kiện để tôi khẳng định mình hơn nữa trong công tác hội.
Tăng sức mạnh cho Đảng
Đảng bộ huyện Lập Thạch có 9.225 đảng viên, sinh hoạt ở 53 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, huyện Lập Thạch kết nạp mới được 306 đảng viên, trong đó có 176 đảng viên ở các chi, đảng bộ nông thôn.
Nhận xét về những đóng góp của đội ngũ đảng viên ở nông thôn khi được kết nạp, Trưởng Ban tổ chức huyện Lập Thạch Nguyễn Ngọc Anh, khẳng định, đảng viên tại các chi bộ nông thôn thực sự mang lại sức sống mới cho chi bộ, đảng bộ. Đó là những đảng viên năng động, nhiệt tình, nhanh nhạy, kịp thời và hoàn thành công việc có hiệu quả cao, góp phần đưa các phong trào của đoàn ở nông thôn thể đi lên.
Đảng viên trẻ Trần Văn Thịnh, sinh năm 1988, thôn Thi Đua, xã Xuân Lôi, xã sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đã lựa chọn con đường lập nghiệp tại quê hương. Với sự hỗ trợ từ người thân, gia đình, anh Thịnh mạnh dạn xây dựng chuồng trại nuôi gà đẻ trứng với quy mô lên tới gần 20.000 con gà đẻ. Đến nay, mô hình nuôi gà đẻ trứng của anh Thịnh ngày càng ổn định theo hướng bền vững. Bình quân mỗi tháng đàn gà cho thu khoảng 18.000 quả trứng; sau khi trừ chi phí, hàng năm gia đình anh thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm và tạo công ăn việc làm ổn định cho 2 công nhân với mức lượng ổn định từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng.
Với sự năng động, ham học hỏi, gần gũi, anh Thịnh được bầu làm Bí thư đoàn thôn Thi Đua. Từ khi làm Bí thư đoàn và là đảng viên trẻ, anh Thịnh đã giúp đỡ chuyển giao các kỹ thuật chăn nuôi cho nhiều thanh niên trong thôn để phát triển kinh tế.
Chị Phạm Thị Bích Thảo, Bí thư Chi bộ thôn Thi Đua, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch cho biết, Chi bộ hiện có 24 đảng viên, trong đó 50% là đảng viên trẻ có tuổi đời dưới 40 tuổi. Lực lượng đảng viên trẻ tại nông thôn nhanh nhạy, dám dấn thân vào những việc mới, việc khó trong phát triển kinh tế, năng động trong các phong trào thi đua của thôn, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, khẳng định vai trò của đi đầu của đảng viên./.