Nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học Keio, do Giáo sư Masaki Iedađứng đầu, đã chú ý đến 14 loại gen hoạt động một cách đặc biệt khác thường trongtế bào cơ tim.
Khi đưa 14 loại gen nói trên vào nguyên bào sợi, họ phát hiện ra rằngkhoảng 1% biến thành tế bào cơ tim và đã tập trung nghiên cứu những gen này. Kếtquả cho thấy ba loại gen Gata4, Mef2c và Tbx5 là những gen quan trọng không thểthiếu.
Các nhà khoa học cũng nhận thấy có thể thu được các tế bào cơ tim với xácsuất gần 20%. Khi cấy các tế bào này vào tim chuột, chúng trở thành tế bào cơtim mà không gây sưng tấy. Cũng bằng biện pháp tương tự, các chuyên gia đã tạora được tế bào cơ tim dẫn dắt (iCM) từ nguyên bào sợi lấy từ đuôi chuột.
Tế bào iCM không có đa tính năng như tế bào iPS, nhưng nguy cơ ung thư hóathấp, không cần quá trình phân hóa, tinh chế phức tạp và thời gian chế tạo chỉkhoảng hai tuần, tức là bằng 1/3 thời gian cần để tạo ra tế bào iPS.
Thành công trên đã tránh được các vấn đề về tính an toàn mà các tế bào iPSgây ra, tạo ra một bước tiến lớn trong việc điều trị phục hồi tim và mở ra khảnăng có thể tái sinh cơ tim bằng cách đưa gen vào tim người bệnh qua ống dẫn màkhông cần phẫu thuật mở lồng ngực./.