Tập đoàn Boeing tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh với máy bay C919 của Trung Quốc

Mẫu máy bay C919 của Tập đoàn COMAC (Trung Quốc) được kỳ vọng là đối thủ cạnh tranh tiềm năng với chiếc A320 dẫn đầu thị trường do Tập đoàn Airbus của châu Âu sản xuất, hay chiếc 737 MAX của Boeing.

Máy bay chở khách C919 của Trung Quốc diễn tập chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không Singapore, ngày 18/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Máy bay chở khách C919 của Trung Quốc diễn tập chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không Singapore, ngày 18/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/2, Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh với loại máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc chế tạo.

Máy bay C919 của Tập đoàn COMAC (Trung Quốc) vừa được ra mắt tại Singapore Airshow - triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - hôm 20/2.

Mẫu máy bay được kỳ vọng là đối thủ cạnh tranh tiềm năng với chiếc A320 dẫn đầu thị trường do Tập đoàn Airbus của châu Âu sản xuất, hay chiếc 737 MAX của Boeing.

Đánh giá về chiếc C919 của Trung Quốc, ông Dave Schulte, Giám đốc tiếp thị thương mại của Boeing tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết mẫu máy bay này tương tự như các máy bay mà Boeing và Airbus đã sản xuất ở phân khúc máy bay thân hẹp.

Ông đánh giá COMAC sẽ phải vượt qua nhiều thách thức nhằm chứng minh giá trị của sản phẩm để có chỗ đứng trong thị trường.

Theo ông Schulte dự đoán, từ nay đến năm 2042, khu vực Đông Nam Á sẽ cần 4.225 máy bay mới do nhu cầu của các hãng hàng không giá rẻ tăng cao và trở nên phổ biến rộng rãi trong khu vực hơn 650 triệu dân.

Từ tháng 5/202, máy bay C919 đã thực hiện các chuyến bay thương mại nội địa ở Trung Quốc. COMAC cho biết đã bán 40 chiếc C919 cho hãng hàng không Tibetan Airlines của Trung Quốc - tuy nhiên vẫn chưa thu hút được khách hàng quốc tế.

Về phần mình, Boeing thông báo rằng Royal Brunei Airlines đã đặt mua 4 máy bay 787, trong khi Thai Airways đặt mua 45 chiếc Dreamliners của hãng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.