Tập đoàn Linagora sẽ mở chi nhánh tại Việt Nam trong quý 2

Tập đoàn công nghệ Pháp mở chi nhánh tại Việt Nam trong quý 2

Tập đoàn Linagora của Pháp quyết định mở chi nhánh tại Việt Nam vì thấy đây là một thị trường tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Tập đoàn công nghệ Pháp mở chi nhánh tại Việt Nam trong quý 2 ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn trao đổi với ông Alexandre Zapolsky, Chủ tịch, Tổng Giám đốc tập đoàn Linagora và phu nhân tại buổi lễ. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp, Chủ tịch, Tổng Giám đốc tập đoàn Linagora Alexandre Zapolsky vừa công bố kế hoạch mở chi nhánh tại Việt Nam trong quý 2 năm nay.

Tại buổi lễ đón mừng năm mới Ất Mùi ngày 12/2 tại thành phố Puteaux, ông Alexandre Zapolsky cho biết, sau một thời gian tìm hiểu thị trường, Linagora nhận thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng với nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong công nghệ mã nguồn mở, chính vì vậy Linagora đã quyết định thúc đẩy việc mở chi nhánh tại Việt Nam.

Theo ông Zapolsky, mong muốn của tập đoàn là được hợp tác với Việt Nam, giúp Việt Nam hình thành các giải pháp riêng về công nghệ bằng cách phát triển dựa trên mã nguồn mở trong lĩnh vực chính quyền điện tử, điện toán đám mây và phần mềm cộng tác điện tử cho Nhà nước và các tổ chức, quản trị doanh nghiệp.

Đây là những hiểu biết và công nghệ mà Linagora đã có được trong quá trình triển khai nhiều dự án với nhiều bộ ngành và cơ quan hành chính của chính phủ và nhiều thành phố của Pháp. Linagora muốn mang hiểu biết và công nghệ đó ứng dụng vào Việt Nam.

"Linagora không đến Việt Nam chỉ để bán sản phẩm, mà có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam theo phương thức cùng sản xuất, cùng nội địa hóa các sản phẩm. Ngoài ra, Linagora còn muốn lấy Việt Nam làm cơ sở để mở rộng thị trường ra cả khu vực" - ông Zapolsky nói.

Nói về lý do chọn Việt Nam để đầu tư, ông Zapolsky cho biết: "Việt Nam là một trong những nước mà trong 20 năm tới sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật số. "Mặc dù Việt Nam đã hơi chậm chân một chút trong việc phát triển thị trường kỹ thuật số, nhưng Việt Nam sẽ rút ngắn khoảng cách này rất nhanh.

Trong quá trình làm việc với các Bộ ngành của Việt Nam, ông nhận thấy quyết tâm của nhiều nhà lãnh đạo trong việc xây dựng và triển khai các phần mềm phục vụ nền hành chính điện tử tại địa phương và trong các tổ chức. Ông cũng nhìn thấy một nguồn nhân lực dồi dào, năng động, có trình độ cao trong lớp trẻ Việt Nam. Chính họ sẽ thực hiện giấc mơ chinh phục thế giới của Việt Nam.

Quan điểm của CEO Zapolsky được Đại sứ Việt Nam tại Pháp chia sẻ. Đại sứ cho rằng có rất nhiều lý do để Linagora mở chi nhánh tại Việt Nam. Thứ nhất, quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt là từ khi hai nước ký Hiệp định đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Pháp tháng 9/2013 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thứ hai, Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư với một loạt các luật vừa được thông qua như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đến làm ăn tại Việt Nam trong đó có các doanh nghiệp Pháp.

Thứ ba, là Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, có khả năng sáng tạo và có nhiệt huyết. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các bạn trẻ là những người có trình độ cao, được đào tạo bài bản, yêu công nghệ, năng động và nhạy bén. "Nguồn nhân lực có trình độ này là cơ sở để Linagora triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển của mình tại Việt Nam và từ Việt Nam vươn ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á" - Đại sứ nói.

Tập đoàn Linagora đã ký một số thỏa thuận hợp tác với Bộ Khoa học-Công nghệ để nghiên cứu, phát triển và đào tạo công nghệ mở.

Cụ thể là dự án nghiên cứu, phát triển thí điểm thẻ eID cho tỉnh Bắc Giang, hợp tác chiến thuật với Công Ty DTT trong khuôn khổ phát triển nền tảng chính phủ điện tử cho thành phố Đà Nẵng, hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm đào tạo 40 sinh viên/năm về công nghệ mã nguồn mở./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.