Tập đoàn công nghiệp Siemens hứng chịu lỗ ròng đáng kể trong quý 2

Trong quý 2, Tập đoàn công nghiệp Siemens của Đức ghi nhận khoản lỗ ròng 1,5 tỷ euro (1,5 tỷ USD), sau khi chứng kiến mức lãi 1,5 tỷ euro trong cùng kỳ năm ngoái.
Tập đoàn công nghiệp Siemens hứng chịu lỗ ròng đáng kể trong quý 2 ảnh 1Biểu tượng của Tập đoàn công nghiệp Siemens tại tòa nhà ở Munich, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn công nghiệp Siemens của Đức hôm 11/8 cho biết họ đã chịu khoản lỗ ròng đáng kể trong quý 2, sau khi tính các chi phí của việc chia tách công ty năng lượng (Siemens Energy) từng thuộc Siemens.

Cụ thể, trong quý 2, Siemens ghi nhận khoản lỗ ròng 1,5 tỷ euro (1,5 tỷ USD), sau khi chứng kiến mức lãi 1,5 tỷ euro trong cùng kỳ năm ngoái.

Siemens cho biết khoản lỗ này là do giá trị số cổ phiếu của tập đoàn này tại công ty con Siemens Energy giảm 2,7 tỷ euro và những tác động liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, gây tổn thất tổng cộng 0,6 tỷ euro.

Cổ phiếu của Siemens Energy, vốn được tách ra từ công ty mẹ Siemens vào năm 2020, đã giảm khoảng 25% kể từ đầu năm nay. Siemens Energy đã phải đối mặt với những khó khăn từ việc thành lập công ty con về năng lượng gió của riêng mình mang tên Siemens Gamesa. Công ty này đang phải chật vận để thu được lợi nhuận dù nhu cầu về năng lượng tái tạo tăng cao.

[Siemens bán mảng kinh doanh thư và bưu kiện với giá hơn 1 tỷ euro]

Doanh thu quý 2 vừa qua của Siemens, công ty sản xuất các sản phẩm công nghiệp từ xe lửa đến thiết bị nhà máy, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 17,9 tỷ euro, với sự tiến bộ được nhìn thấy trên toàn bộ các mảng kinh doanh. Mảng công nghiệp kỹ thuật số, bao gồm tự động hóa nhà máy, dẫn đầu với mức tăng doanh thu 18%, lên 4,9 tỷ euro.

Sự cải thiện này diễn ra bất chấp sự hỗn loạn gây ra bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine, lạm phát tăng vọt và những tắc nghẽn dai dẳng trong chuỗi cung ứng bắt nguồn từ đại dịch COVID-19.

Siemens cho biết họ tiếp tục kỳ vọng vào khả năng đạt lợi nhuận trong khoảng thời gian 12 tháng tới. Tập đoàn dự kiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vào khoảng 5,33-5,73 euro, giảm so với ước tính trước đó khoảng 9 euro. Mặt khác, Siemens vẫn kỳ vọng tăng trưởng doanh thu trong năm tài chính hiện tại là 6-8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.