Tập đoàn DONG-IL xây nhà máy sợi Hàn Quốc đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 3/6, tại Đồng Nai, Tập đoàn DONG-IL (Hàn Quốc) khởi công xây nhà máy sản xuất sợi đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 52 triệu USD.
Tập đoàn DONG-IL xây nhà máy sợi Hàn Quốc đầu tiên ở Việt Nam ảnh 1(Ảnh minh họa: Quách Lắm/TTXVN)

Ngày 3/6, tại Khu công nghiệp Lộc An-Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai, Tập đoàn DONG-IL (Hàn Quốc) đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất sợi đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 52 triệu USD.

Dự án được xây dựng trên diện tích 12ha, với công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm.

Theo lãnh đạo Tập đoàn DONG-IL, dự án nhà máy sợi này do Công ty Cơ khí và Xây dựng Posco E&C Việt Nam xây dựng, dự kiến giữa năm 2015 hoàn thành. Khi đi vào hoạt động, nhà máy giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật. Sản phẩm của nhà máy sẽ xuất khẩu sang thị trường các nước châu Á.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Đồng Nai có 31/35 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích gần 10.000ha. Địa phương đã cho thuê hơn 4.000ha đất công nghiệp, đạt hơn 65% diện tích đất công nghiệp dành cho thuê.

Hiện, Đồng Nai có trên 1.100 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 20,6 tỷ USD. Trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai thì Hàn Quốc là đứng thứ hai với 276 dự án (tổng vốn trên 4 tỷ USD).

Bà Thanh cho biết, Tập đoàn DONG-IL và các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trên địa bàn tỉnh sẽ là cầu nối giúp tỉnh thu hút nhiều nhà đầu tư khác của Hàn Quốc. Với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp,” tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn thực hiện chiến lược kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.