Tập đoàn LVMH ghi nhận lợi nhuận nửa đầu năm 2021 tăng gấp 10 lần

Theo tập đoàn LVMH, nửa đầu năm nay đánh dấu động lực tăng trưởng mạnh mẽ trở lại sau khi bị gián đoạn nghiêm trọng vào năm 2020 do đại dịch toàn cầu.
Tập đoàn LVMH ghi nhận lợi nhuận nửa đầu năm 2021 tăng gấp 10 lần ảnh 1(Nguồn: viplounge.lv)

Ngày 26/7, tập đoàn sản xuất hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH (Pháp) thông báo doanh số và lợi nhuận của tập đoàn đã tăng mạnh trở lại trong 6 tháng đầu năm nay nhờ nhu cầu của khách hàng tăng vọt trở lại sau đợt suy giảm do đại dịch COVID-19 hồi năm ngoái.

Trong một tuyên bố, tập đoàn sở hữu các thương hiệu như Moet và Louis Vuitton cho biết đã ghi nhận khoản lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm 2021 là 5,3 tỷ euro (6,3 tỷ USD), tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 62% so với nửa đầu năm 2019.

[Viên ngọc quý Mỹ Tiffany tỏa sáng cùng đồ hiệu Pháp LVMH]

Doanh thu trong nửa đầu năm nay cũng tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo của các nhà phân tích.

Theo tập đoàn LVMH, nửa đầu năm nay đánh dấu động lực tăng trưởng mạnh mẽ trở lại sau khi bị gián đoạn nghiêm trọng vào năm 2020 do đại dịch toàn cầu.

Đặc biệt, “gã khổng lồ” về xa xỉ phẩm ghi nhận doanh số bán hàng tăng mạnh ở dòng sản phẩm đồ da và thời trang, đáng chú ý là của các nhãn hiệu Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Loewe và Celine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục