Tập đoàn Warburg Pincus đầu tư kho thương mại điện tử tại Bình Dương

Tập đoàn Warburg Pincus (Hoa Kỳ) và đối tác liên doanh Becamex IDC đang triển khai xây dựng Trung tâm Thương mại điện tử xuyên biên giới với quy mô 75ha tại thành phố mới Bình Dương (tỉnh Bình Dương).
Tập đoàn Warburg Pincus đầu tư kho thương mại điện tử tại Bình Dương ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh tiếp ông Charles R. Kaye, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Warburg Pincus. (Nguồn: baobinhduong.com)

Tập đoàn Warburg Pincus (Hoa Kỳ) vừa quyết định đầu tư dự án liên doanh xây dựng Trung tâm Thương mại điện tử xuyên biên giới với quy mô 75ha tại thành phố mới Bình Dương gồm: các khu nhà xưởng công nghệ cao, kho hàng không nối dài, kho thương mại điện tử xuyên biên giới, kho ngoại quan; khu nhà xưởng hiện hữu; trung tâm dữ liệu VNTT; showroom; văn phòng... tại tỉnh Bình Dương.

Ông Charles R. Kaye, Tổng Giám đốc toàn cầu thuộc Tập đoàn Warburg Pincus (Hoa Kỳ) cho biết Bình Dương đã đạt kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế nhất là thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế.

Tại Bình Dương, Tập đoàn Warburg Pincus và đối tác liên doanh Becamex IDC đang triển khai xây dựng Trung tâm Thương mại điện tử xuyên biên giới với quy mô 75ha tại thành phố mới Bình Dương.

Ông Charles R. Kaye mong muốn tỉnh Bình Dương tạo mọi điều kiện để sớm triển khai dự án. Đây là một trong những dự án lớn mang tính chiến lược, mục đích nhằm xây dựng hệ sinh thái tích hợp chuỗi cung ứng, tạo điểm nhấn để thu hút đầu tư, phát triển thành phố thông minh Bình Dương.

['Bình Dương là điểm đến rất tốt để doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư']

Với tầm quan trọng của dự án, ông tin tưởng việc triển khai dự án sẽ nâng tầm vị thế của Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung trên lĩnh vực thương mại điện tử.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cũng đánh giá cao về dự án đầu tư xây dựng dự án với hệ sinh thái chuỗi cung ứng thông minh của Tập đoàn Warburg Pincus; qua đó tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để dự án triển khai thành công, góp phần xây dựng thành phố thông minh Bình Dương trong tương lai.

Ông Võ Văn Minh cho biết thêm trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã diễn ra sôi động Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ 2022 rất thành công; trong đó nhiều nội dung đối thoại, thảo luận giữa các doanh nghiệp và Liên đoàn doanh nghiệp Ấn Độ với trọng tâm bàn về chiến lược hợp tác kinh tế theo về đổi mới sáng tạo, mục tiêu phát triển cộng nghệ 4.0. Theo đó, dự án của Tập đoàn Warburg Pincus đầu tư vào Bình Dương là phù hợp với xu hướng của thế giới và chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh.

Tính đến ngày 15/9/2022, toàn tỉnh Bình Dương hiện có 4.069 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 39,6 tỷ USD. Bình Dương hiện đứng thứ hai trong cả nước về thu hút FDI, sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Riêng trong 9 tháng năm 2022, tỉnh đã thu hút 2,6 tỷ USD gồm 54 dự án mới, 13 dự án điều chỉnh tăng vốn và 134 dự án góp vốn mua cổ phần. Hoa Kỳ hiện đứng thứ 13 trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Bình Dương với tổng số dự án đầu tư là 131 dự án và tổng số vốn là 1,3 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.