Tập trận Vostok 2018 sẽ không được tổ chức gần Quần đảo Kuril

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 6/9 tuyên bố, không có cuộc diễn tập nào dự kiến diễn ra ở gần Quần đảo Kuril trong khuôn khổ cuộc tập trận Vostok 2018 của Nga.
Tập trận Vostok 2018 sẽ không được tổ chức gần Quần đảo Kuril ảnh 1Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 6/9 tuyên bố, không có cuộc diễn tập nào dự kiến diễn ra ở gần Quần đảo Kuril trong khuôn khổ cuộc tập trận Vostok 2018 của Nga.

Cuộc tập trận Vostok 2018, dự kiến trở thành cuộc tập trận lớn nhất của Nga trong vòng 37 năm qua, theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 11-17/9 tại vùng Ngoại Baikal ở miền Đông nước Nga.

[Vostok-2018 sẽ là cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử nước Nga]

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, Tướng Gerasimov cho biết, theo kế hoạch của cuộc tập trận, "sẽ không có cuộc diễn tập nào tại khu vực gần Quần đảo Kuril. Cuộc tập trận không có quy mô lớn đến vậy."

Cũng theo ông Gerasimov, cuộc tập trận Vostok 2018 sẽ được chia ra làm 2 giai đoạn, trong đó có nội dung huấn luyện không kích ồ ạt, phòng thủ tên lửa, tấn công các nhóm tàu.

Ngoài ra, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của robot và máy bay không người lái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục