Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 của Nga lên ISS đón các phi hành gia

Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 không có phi hành đoàn mà chỉ vận chuyển 429kg đồ dùng và thiết bị phục vụ cuộc sống và nghiên cứu khoa học cho các nhà du hành vũ trụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 của Nga lên ISS đón các phi hành gia ảnh 1Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. (Nguồn: Roscosmos)

Ngày 24/2, Nga đã phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Hiện tàu vũ trụ Soyuz MS-23 đã đi vào quỹ đạo và dự kiến sẽ kết nối với ISS vào lúc 4h01 ngày 26/2 theo giờ Moskva (8h01 cùng ngày giờ Việt Nam).

Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 không có phi hành đoàn mà chỉ vận chuyển 429kg đồ dùng và thiết bị phục vụ cuộc sống và nghiên cứu khoa học cho các nhà du hành vũ trụ trên ISS.

[NASA sẽ đưa phi hành đoàn thứ 6 lên ISS bằng tên lửa SpaceX vào 27/2]

Ngoài ra, tàu vũ trụ Soyuz MS-23 còn có nhiệm vụ đưa các phi hành gia của Nga và Mỹ trên ISS trở về Trái Đất sau khi đã kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ thêm nhiều tháng.

Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 sẽ đưa 2 phi hành gia người Nga là Dmitry Petelin và Sergei Prokopyev, cùng phi hành gia Frank Rubio của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trở về Trái Đất vào ngày 27/9 tới.

Hồi tháng 9/2022, tàu vũ trụ Soyuz MS-22 đã đưa 3 phi hành gia trên lên ISS từ sân bay vũ trụ Baikonur. Tuy nhiên, vào giữa tháng 12 cùng năm, tàu Soyuz MS-22 bắt đầu bị rò rỉ chất làm mát.

Giới chức hàng không vũ trụ của Mỹ và Nga cho rằng sự cố này do một thiên thạch nhỏ gây ra. Sau khi nghiên cứu, Nga đã quyết định đưa tàu vũ trụ Soyuz MS-22 bị hư hỏng trở lại Trái Đất ở chế độ không có phi hành đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục