Tây Ban Nha: Bãi công phản đối cải cách lao động

Các nghiệp đoàn ở Tây Ban Nha phát động tổng bãi công lớn kéo dài 24 giờ phản đối kế hoạch cải cách thị trường lao động của chính phủ.
Ngày 29/3, các nghiệp đoàn tại Tây Ban Nha đã phát động một cuộc tổng bãi công lớn kéo dài 24 giờ nhằm phản đối các kế hoạch cải cách thị trường lao động của chính phủ.

Cuộc bãi công diễn ra đúng thời điểm tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, kinh tế suy thoái và Chính phủ Tây Ban Nha tăng cường cắt giảm chi tiêu công.

Đây là cuộc bãi công đầu tiên phản đối những chính sách bảo thủ của Thủ tướng Mariano Rajoy, đúng 100 ngày sau khi ông nhậm chức với lời cam kết giảm tỷ lệ thất nghiệp ở mức 23% và bình ổn khu vực tài chính vốn đang bấp bênh của Tây Ban Nha.

Mang theo các lá cờ đỏ và áp phích đề "Tổng bãi công" hay "Cải cách việc làm - Không", những người tham gia cuộc tuần hành đã án ngữ lối vào các doanh nghiệp, thị trường bán buôn Madrid, các ngân hàng và trung tâm giao thông công cộng...

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết ngay buổi sáng cùng ngày, ít nhất 58 người đã bị bắt, 6 cảnh sát và 3 người tham gia bãi công đã bị thương trong các vụ đụng độ nhỏ. Các nghiệp đoàn lớn CCOO và UGT đã kêu gọi biểu tình tại hàng chục thành phố, phản đối kế hoạch cải cách lao động được chính phủ công bố hôm 11/2, theo đó người lao động sẽ dễ bị cắt lương và sa thải hơn.

Cuộc họp nội các Tây Ban Nha ngày 30/3 dự kiến sẽ thông qua ngân sách 2012, trong đó đề xuất nhiều khoản cắt giảm chi tiêu lớn nhằm giúp hạ mức thâm hụt từ 8,51% của năm 2011 xuống còn 5,3% trong năm nay.

Chính phủ Tây Ban Nha trước đó đã tuyên bố cắt giảm ngân sách 8,9 tỷ euro và tăng thuế để thu thêm 6,3 tỷ euro. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Madrid cần giảm tổng cộng 50 tỷ euro tiền ngân sách, nếu nước này muốn đáp ứng mục tiêu cắt giảm thâm hụt trong bối cảnh suy thoái hiện nay, với việc GDP dự kiến sụt giảm 1,7% trong năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục