Tây Ban Nha: Catalonia đề xuất tổ chức cuộc trưng cầu ý dân mới

Các đảng ủng hộ ly khai chính tại Catalonia đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới về hiến pháp của “Cộng hòa Catalan,” vốn được đưa ra từ hồi tháng 10/2017 nhưng chưa bao giờ có hiệu lực.
Tây Ban Nha: Catalonia đề xuất tổ chức cuộc trưng cầu ý dân mới ảnh 1Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, các đảng ủng hộ ly khai chính tại Catalonia đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới về hiến pháp của “Cộng hòa Catalan,” vốn được đưa ra từ hồi tháng 10/2017 nhưng chưa bao giờ có hiệu lực.

Trong một thỏa thuận được hãng tin AFP chứng kiến ngày 8/3, các đảng ủng hộ ly khai đề xuất thành lập một chính quyền song song của Catalonia, dưới sự lãnh đạo của Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont.

[Tây Ban Nha: Nghị viện Catalonia ấn định thời gian bầu Thủ hiến]

Thỏa thuận cũng kêu gọi tiến hành một tiến trình thảo luận để xác định những đặc điểm của một vùng Catalonia độc lập, vốn sẽ dẫn đến việc soạn thảo “Hiến pháp tương lai của Cộng hòa Catalan.”

Tiến trình này sẽ bao gồm một cuộc trưng cầu ý dân, trong đó cho phép người dân Catalonia cơ hội bỏ phiếu về từng phần trong hiến pháp đã được đề xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục