Tây Ban Nha đưa ra đề xuất đổi nhà lấy thẻ cư trú

Tây Ban Nha lên kế hoạch đưa ra đề xuất đối với người nước ngoài mua nhà trị giá 160.000 euro tại nước này sẽ được cư trú hợp pháp.
Chính quyền Tây Ban Nha đang lên kế hoạch đưa ra đề xuất đối với những người nước ngoài mua căn nhà trị giá 160.000 euro tại nước này sẽ được cư trú hợp pháp dài hạn. Điều này sẽ giúp cải thiện thị trường bất động sản trong nước, vốn đang tồn đọng hàng trăm nghìn căn nhà ế khách.

Theo số liệu thống kê chính thức, hiện ở Tây Ban Nha đang có gần 700.000 căn nhà chưa bán được.

Đây là hậu quả của cơn sốt trên thị trường bất động sản ở nước này đã chấm dứt vào năm 2008. Bong bóng bất động sản nổ tung đã giáng một đòn chí tử vào ngành xây dựng vốn là một trong những tác nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và dẫn đến tình trạng các ngân hàng phải ôm một “đống” nợ xấu.

Theo nhà chức trách Tây Ban Nha, đề xuất trên nhằm thu hút các nhà đầu tư Nga và Trung Quốc, vì những đối tượng này có thể gặp phải nhiều khó khăn khác nhau khi mua bất động sản ở Tây Ban Nha do họ không phải là cư dân thuộc Liên minh châu Âu.

Trước đó, Ireland và Bồ Đào Nha cũng đã có bước đi tương tự để kích thích khu vực bất động sản bằng cách giảm nhẹ các điều kiện định cư.

Thời hạn thẻ cư trú đối với người nước ngoài mua nhà có hiệu lực trong một thời gian dài, song vẫn bị hạn chế. Bên cạnh đó, người mua nhà cũng không được đề xuất cấp giấy phép lao động tại Tây Ban Nha.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về đề xuất nói trên.

Theo số liệu mới nhất hiện mức tín dụng “xấu” trọng hệ thống Ngân hàng Tây Ban Nha đã đạt mức kỷ lục 10,7%. Trong năm 2011 khối lượng người người nước ngoài mua nhà ở Tây Ban Nha tăng 6% so với năm 2010, chủ yếu là người Nga (1757 căn) và Trung Quốc (868 căn)./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục