Tây Ban Nha: Madrid siết chặt quy định về phòng chống dịch bệnh

Tây Ban Nha đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai, song trái ngược với làn sóng đầu tiên, lần này đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nhất lại là giới trẻ.

Ngày 28/7, giới chức thủ đô Madrid đã bắt đầu siết chặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Trái ngược với làn sóng đầu tiên khi dịch bệnh chủ yếu "tấn công" người cao tuổi, lần này đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nhất lại là giới trẻ. Do đó, các quy định mới được siết chặt chủ yếu nhằm vào hoạt động của quán bar, hộp đêm và việc tập trung đông người.

Tây Ban Nha nằm trong số những nước châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nhất do COVID-19, với hơn 327.000 ca mắc bệnh và gần 28.500 người tử vong./.

(Vietnam+)