Tây Ban Nha phá đường dây ma túy nghi do cựu lính thủy Anh cầm đầu

Cảnh sát đã tịch thu một thuyền buồm, hai du thuyền cùng 1,6 tấn cần sa, bắt giữ 10 đối tượng, trong đó đối tượng tình nghi cầm đầu là một cựu lính thủy đánh bộ Anh.
Tây Ban Nha phá đường dây ma túy nghi do cựu lính thủy Anh cầm đầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 24/5 thông báo đã triệt phá một đường dây buôn lậu ma túy và bắt giữ 10 đối tượng, trong đó đối tượng tình nghi là cầm đầu là một cựu lính thủy đánh bộ Anh.

Cảnh sát bắt giữ các đối tượng tuần trước tại các tỉnh Cadiz và Malaga ở miền Nam, cũng như ở vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi trong chiến dịch phối hợp với Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh.

Cảnh sát đã tịch thu một thuyền buồm, hai du thuyền cùng 1,6 tấn cần sa.

[Tây Ban Nha bắt giữ 100 thành viên của một băng đảng buôn ma túy]

Trong số những người bị bắt có một cựu lính thủy đánh bộ Hải quân Hoàng gia Anh, vốn có rất nhiều kinh nghiệm về hàng hải.

Đối tượng sống trong một khu đô thị xa hoa ở Cadiz và có quan hệ với các tổ chức tội phạm ở các nước châu Âu như Anh và Ukraine, nơi đường dây này gửi ma túy đến.

Đầu tháng Năm vừa qua, cảnh sát Tây Ban Nha đã ngăn chặn thành công một băng nhóm đang cố gắng vận chuyển lậu 7 tấn cần sa vào nước này. Đây được coi là một trong những vụ buôn chất ma túy lớn nhất Tây Ban Nha kể từ đầu năm tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục