Tay trùm ma túy tàn bạo nhất có thể đã bị bắn hạ

Trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman, tội phạm nguy hiểm bậc nhất, có thể đã bị bắn hạ trong trận đọ súng ở biên giới Guatemala.
Nhà chức trách Guatemala đang điều tra xem có phải trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman đã bị giết trong một cuộc chạm súng tại khu vực gần biên giới Mexico trong ngày 21/2 hay không. "Thông tin đầu tiên chúng tôi có là rất có thể gã trùm này đã bị hạ" - Bộ trưởng Nội vụ Mauricio Lopez nói trên một đài phát thanh địa phương mà không nói rõ về việc ai đã liên quan tới cuộc đụng độ tại khu vực Peten gần với biên giới Mexico. Nhưng ông thận trọng nói rằng nhà chức trách không "đảm bảo chắc chắn 100%" và đang kiểm tra các bức ảnh để xem có phải Guzman bị giết hay không. Ông cũng cho biết thông tin đang được kiểm tra chéo với nhà chức trách Mexico. Các tờ báo địa phương nói rằng cuộc đụng độ đã diễn ra tại thị trấn biên giới El Naranjo. Thủ lĩnh băng ma túy Sinaloa đã lẩn trốn kể từ khi trốn thoát khỏi một nhà tù an ninh tối cao ở Mexico hồi năm 2001. Gã đã bị bắt tại Guatemala vào năm 1993. Guzman là kẻ bị truy nã gắt gao nhất Mexico và Mỹ đã treo giải thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ gã. Tuần trước, thành phố Chicago của Mỹ đã gọi Guzman là "Kẻ thù số một của công chúng" ở thành phố. Đây là tên tội phạm đầu tiên nhận "danh hiệu" này kể từ thời trùm găngxtơ Al Capone./.
Tay trùm ma túy tàn bạo nhất có thể đã bị bắn hạ ảnh 1
Quân đội Mexico trong một chiến dịch tiễu trừ ma túy ở bang Sinaloa (Nguồn: AFP)

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục