Tay trùm ma túy "tàn bạo nhất" lãnh án 25 năm tù

Tòa án Mỹ đã tuyên phạt một trong những trùm ma túy tạn bạo nhất Mexico 25 năm tù giam với tội danh tống tiền và rửa tiền.
HTML clipboard Tòa án Mỹ đã tuyên phạt một trùm ma túy Mexico 25 năm tù giam và buộc tên này phải trả lại 100 triệu USD trong phiên tòa được mở hôm 2/4, với tội danh tống tiền và rửa tiền.

Benjamin Arellano Felix, kẻ từng đứng đầu băng ma túy khét tiếng Arellano Felix Organization (AFO), đã gây ra “tình trạng hỗn loạn và bạo lực ở cả hai phía biên giới (Mỹ-Mexico),” theo tuyên án của thẩm phán Larry Burns ở San Diego.

Arellano Felix bị dẫn độ từ Mexico sang Mỹ vào tháng 4/2011, nơi hắn đối mặt với các bản án buôn ma túy, tội ác có tổ chức, rửa tiền và băng đảng.

Arellano Felix thừa nhận tội tống tiền và âm mưu rửa tiền vào tháng Giêng, đổi lấy bản án 25 năm và một lệnh tịch thu 100 triệu USD tiền từ các hoạt động tội ác.

Người đứng đầu Cơ quan công lực về ma túy Mỹ (DEA) Michele M. Leonhart ca ngợi bản án ngày thứ Hai là “một chiến thắng lớn” cho DEA và chính phủ của Tổng thống Mexico, Felipe Calderon

“Băng Tijuana là một trong những mạng lưới ma túy tàn bạo nhất thế giới, nhưng chúng đang tới ngày tàn sau bản án với thủ lĩnh Benjamin Arellano-Felix hôm nay”, ông Leonhart nói.

Công tố viên Mỹ phụ trách khu vực nam California, Laura Duffy, nói thêm: “Bản án hôm nay đảm bảo rằng Arellano-Felix sẽ trải qua phần đời còn lại trong tù. Sau bản án này, hắn sẽ bị trục xuất sang Mexico để hoàn tất bản án tù 22 năm ở đó. Đây là kết cục tất yếu với những kẻ đã gây ra quá nhiều tội ác và đau thương”.

Tay trùm ma túy, bị bắt giữ vào năm 2002, đứng đầu băng Tijuana Cartel hay AFO, với các anh em trong gia đình và được coi là “giám đốc tài chính và điều hành của băng nhóm”, theo các quan chức Mexico.

Arellano Felix đã bị giam giữ trong tình trạng an ninh tối đa ở Mexico kể từ khi bị bắt chín năm trước. Mỹ yêu cầu dẫn độ hắn vào năm 2007.

Bộ tư pháp Mỹ gọi AFO là “một trong những tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia khét tiếng nhất từng tồn tại.” Băng này kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển ma túy qua các thành phố biên giới ở Mexico, Tijuana và Mexicali. Hoạt động của AFO còn lan rộng tới miền nam Mexico và Colombia, theo Bộ tư pháp Mỹ.

Duffy cũng coi bản án là một thành tựu cột mốc trong những nỗ lực chung của Mỹ và Mexico tấn công các băng tội phạm ma túy hoạt động ở vùng biên giới hai nước.

“Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Eric Holder và Tổng chưởng lý Mexico, Marisela Morales, hài lòng với kết quả ngày hôm nay và bị cáo rốt cuộc đã phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà hắn gây ra,” bà Duffy nói.

Arellano Felix là thủ lĩnh mới nhất của AFO bị kết án. Trước đó là Arturo Paez-Martinez vào năm 2002, Ismael và Gilberto Higuera-Guerrero năm 2007, Javier Arellano-Felix năm 2007 và Jesus Labra-Aviles năm 2010./.

 
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục