Tên lửa vũ trụ Nhật Bản tự hủy sau khi phóng không thành công

Tên lửa Epsilon-6 gặp sự cố khiến không thể bay lên bình thường nên Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã gửi lệnh tự hủy đối với tên lửa này.
Tên lửa vũ trụ Nhật Bản tự hủy sau khi phóng không thành công ảnh 1Tên lửa Epsilon-6. (Nguồn; Kyodo)

Ngày 12/10, truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã gửi lệnh tự hủy đối với tên lửa đẩy Epsilon của nước này sau một vụ phóng thất bại.

Tên lửa Epsilon-6 đã gặp sự cố khiến không thể bay lên bình thường. Lệnh tự hủy được gửi đi lúc 9h57 (giờ địa phương), sau khi tên lửa rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura thuộc tỉnh Tây Nam Kagoshima lúc 9h50.

[Trung Quốc phóng thành công 6 vệ tinh bằng tên lửa đẩy tự phát triển]

Lần gần đây nhất JAXA phải sử dụng chế độ tự hủy là vào tháng 11/2003, khi phóng một tên lửa H2A. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phải tự hủy một tên lửa Epsilon, sau khi đã phóng thành công 5 phiên bản của tên lửa này.

Dài 26m và nặng 95,6 tấn, tên lửa Epsilon-6 sử dụng nhiên liệu rắn và hoạt động tốt hơn các phiên bản trước, nhờ thiết kế đơn giản, thời gian phát triển ngắn hơn và thời gian phóng ngắn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục