TEPCO bị yêu cầu bồi thường thiệt hại do thảm họa hạt nhân

17 tỉnh, trong đó có tỉnh Fukushima, và 7 thành phố lớn của nước này đã đệ đơn kiện đòi TEPCO bồi thường tổng cộng 56,36 tỷ yen do những thiệt hại từ vụ rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy Fukushima số 1.
TEPCO bị yêu cầu bồi thường thiệt hại do thảm họa hạt nhân ảnh 1Rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1. (Nguồn: AP)

Báo Mainichi Shimbun của Nhật Bản đưa tin, 17 tỉnh, trong đó có tỉnh Fukushima, và 7 thành phố lớn của nước này đã đệ đơn kiện đòi Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) bồi thường tổng cộng 56,36 tỷ yen do những thiệt hại từ vụ rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 sau thảm họa động đất gây sóng thần năm 2011.

TEPCO đã từ chối chi trả hơn 20 tỷ yen trong số tiền bồi thường trên và 6 tỉnh cùng 1 thành phố đều có kế hoạch hoặc đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại vì phóng xạ hạt nhân theo phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (ADR).

Trong khi đó, theo chính quyền các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima, ba khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa động đất-sóng thần-rò rỉ hạt nhân năm 2011, phần lớn các thành phố đã đệ đơn kiện đòi TEPCO bồi thường thiệt hại, với tổng số tiền lên tới 62,88 tỷ yen. Tuy nhiên, TEPCO mới chỉ đồng ý bồi thường 8,65 tỷ yen.

Tiến độ bồi thường cho chính quyền các tỉnh-thành phố tương đối chậm so với bồi thường cho các cá nhân và công ty.

Quan chức của một trong các thành phố trên cho rằng chính quyền trung ương Nhật Bản cần can thiệp với các biện pháp cụ thể hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục