Ngân hàng Bank of America-Merrill Lynch của Mỹ ước tính Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản có thể sẽ phải chi bồi thường tới 130 tỷUSD nếu cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước Mặt Trờimọc tiếp tục kéo dài, dấy lên những dự đoán rằng Chính phủ Nhật sẽ phải nhảyvào để cứu công ty điện lực lớn nhất châu Á này.
Giới đầu tư đang ngày càng lo ngại về tương lai của TEPCO sau khi Chủ tịchMasataka Shimizu phải nhập viện và công ty cho rằng số tiền 2.000 tỷ yen (24 tỷUSD) vay khẩn cấp từ các ngân hàng lớn của Nhật Bản sẽ không đủ để trang trảinhững thiệt hại gây ra bởi trận siêu động đất hôm 11/3.
Yusuke Ueda, nhà phân tích của Bank of America-Merrill Lynch cho biết số tiềnbồi thường mà TEPCO phải chi trả liên quan tới những vấn đề tại nhà máy điện hạtnhân Fukushima số 1 có thể lên tới 11.000 tỷ yen (133 tỷ USD), cao gấp gần 4 lầnso với giá trị tài sản của công ty, nếu cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay kéodài trong hai năm.
Trong trường hợp tình hình có thể thay đổi trong hai tháng tới, mức bồi thườngcó thể chưa tới 1.000 tỷ yen, nhưng sẽ tăng lên 3.000 tỷ yen nếu vấn đề chưađược giải quyết trong 6 tháng nữa.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để giải quyết tận gốc thảm họa hạt nhân nàysẽ phải mất nhiều thập kỷ và có thể còn nhiều thiệt hại hơn nữa.
Tuy vậy, một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường nói trên có thể sẽ được Chínhphủ Nhật Bản chi trả nhằm giảm bớt những trách nhiệm pháp lý mà TEPCO phải gánhchịu, bước đi có thể giúp công ty tránh bị quốc hữu hóa.
Theo luật hiện hành của Nhật Bản, công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân có thểđược miễn trách nhiệm pháp lý nếu những thiệt hại gây ra là do thảm họa thiênnhiên hoặc một nhân tố bất thường.
Ngày 30/3, giá cổ phiếu của TEPCO đã xuống tới 466 yen/cổ phiếu - mức thấp nhấtkể từ năm 1962 đến nay, tức giảm gần 80% kể từ sau vụ thảm họa./.
Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)