Tết đến, điện về bừng sáng nơi đảo xa vùng Đông Bắc Tổ quốc

Những ngày này không khí Tết đến sớm cùng với niềm vui hiện trên khuôn mặt người dân các xã đảo Vân Đồn khi dòng điện quốc gia đang tỏa sáng, mang hạnh phúc đến mọi nhà.
Tết đến, điện về bừng sáng nơi đảo xa vùng Đông Bắc Tổ quốc ảnh 1Góc phố lên đèn, thôn Đông Nam, xã Quan Lạn. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Vào những ngày cuối năm Giáp Ngọ, chúng tôi đã có dịp đặt chân đến đảo Quan Lạn và Ngọc Vừng đây là hai xã cuối cùng trong tổng số 5 xã đảo (Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Ngọc Vừng và Thắng Lợi) của huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) có điện lưới quốc gia vào đầu năm 2015.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người dân xã đảo khi dòng điện quốc gia đang tỏa sáng lung linh, mang hạnh phúc đến với mọi nhà.

Khi giấc mơ thành hiện thực

Thật tình cờ trong cùng chuyến đi ra xã đảo Quan Lạn, chúng tôi được gặp anh Nguyễn Hải Lăng (thôn Thái Hòa, Quan Lạn) đang trên đường đi sắm cho gia đình chiếc bình nóng lạnh, điều mà trước đây rất nhiều người dân trên đảo chỉ dám nghĩ trong giấc mơ.

Anh Lăng phấn khởi chia sẻ, trước đây khi chưa có điện lưới, việc sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa Đông mỗi lần muốn tắm rửa chúng tôi phải đi đun bằng củi, than… rất bất tiện. Từ khi có điện lưới tôi đã đi sắm ngay cho gia đình một bình nóng lạnh.

Đã từ lâu điện sáng không còn xa lạ với nhiều người dân đất liền, nhưng đối với nhiều hộ dân tại 5 xã đảo Vân Đồn thì đây là điều mới mẻ và hạnh phúc. Điện đã đem lại niềm vui, giải quyết được những nhu cầu sử dụng điện bấy lâu nay của bà con. Sự phấn khởi khó diễn tả hết bằng lời được thể hiện trên những khuôn mặt chất phác, thật thà của các hộ dân xã đảo khi họ chỉ cần bấm công tắc điện, ánh sáng tỏa khắp nhà.

Không dấu nổi cảm xúc, chị Bùi Thị Doãn, thôn Đông Nam, xã Quan Lạn nói: "Vậy là niềm mong ước bấy lâu nay của người dân xã đảo đã thành hiện thực, bà con rất vui khi có điện. Cảm ơn Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến bà con xã đảo, đem điện lưới về cho người dân."

Cùng chung niềm vui với người dân Quan Lạn, thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn, giáo viên trường trung học cơ sở xã đảo Ngọc Vừng chia sẻ: "Từ lúc có điện, việc soạn giáo án, bài giảng của chúng tôi đã thuận lợi hơn rất nhiều vì dùng được máy tính, máy in. Còn trước đây, thường giáo án phải viết tay hoặc soạn trên máy tính thì phải chờ đến ngày cuối tuần về đất liền có điện mới làm được."

Từ khi có điện, cuộc sống người dân trên các xã đảo trở nên nhộn nhịp đông vui hơn, người dân đã mạnh dạn đầu tư hành tỷ đồng nhằm xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh.

Chị Bùi Thị Biển, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh sứa, thôn Yến Hải vui vẻ nói: “Trước đây khi chưa có điện, công việc chế biến sứa rất phức tạp, gia đình tôi phải sử dụng máy phát điện, tiếng nổ rất to, chi phí bỏ ra cao mà hiệu quả kinh tế thấp. Nay có điện lưới quốc gia, sản xuất, kinh doanh được cải thiện rõ rệt."

Ông Phạm Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Quan Lạn cho biết: "Bà con trên xã đảo vẫn nghĩ đây là giấc mơ, nhiều người vẫn ko tin rằng đây là điện lưới quốc gia, có nhiều người vào buổi sáng dậy đã thử bật công tắc điện xem có phải thật hay không."

Ông Thuận cho biết thêm: "Năm nay Quan Lạn sẽ đón một cái tết tưng bừng phấn khởi. Đặc biệt trong tối giao thừa Ủy ban Nhân dân xã sẽ tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ với sự tham gia của tất cả các tổ chức đóng trên địa bàn."

Điện về, phát triển tương lai

Dự án đưa điện lưới ra 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn được khởi công ngày 19/4/2014, với tổng nguồn vốn 304,72 tỷ đồng, do công ty Điện lực Quảng Ninh làm chủ đầu tư, sau 8 tháng khẩn trương thi công, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo cho 2.100 hộ dân các xã đảo được sử dụng điện lưới Quốc gia trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Tết đến, điện về bừng sáng nơi đảo xa vùng Đông Bắc Tổ quốc ảnh 2Gia đình anh Nguyễn Hải Lăng (thôn Thái Hòa, Quan Lạn) vừa sắm chiếc bình nóng lạnh. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Dự án đưa điện lưới ra các xã đảo Vân Đồn có tầm quan trọng đặc biệt, là một trong những yếu tố then chốt để thực hiện thành công chủ trương xây dựng Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế. Việc đưa điện lưới ra các xã đảo là một việc làm hết sức đúng đắn, quan trọng của Đảng và chính quyền tỉnh Quảng Ninh. Việc làm này được sự đồng thuận rất cao của người dân xã đảo nói riêng và người dân Quảng Ninh nói chung.

Ông Phạm Văn Thuận, Bí thư xã Quan Lạn cho biết: khi có điện lưới quốc gia ra đảo, việc xây dựng thương hiệu rất quan trọng. Quan Lạn có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, hải sản…nhưng chưa có tên tuổi, có điện rồi chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực này, làm sao để cho các sản phẩm của Quan Lan có thể vươn ra thị trường trong nước và trong tương lai không xa sẽ vươn ra thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Vừng hi vọng trong tương lai không xa điện lưới quốc gia sẽ giúp cho đời sống người dân ổn định, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, xóa dần khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, giữa hải đảo và đất liền.

Điện lưới đã về trong mùa xuân mới, Tết Ất Mùi này bà con nơi đây đã có thể quây quần bên chiếc tivi, chung vui với đồng bào cả nước cùng ngắm pháo hoa, nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết trên truyền hình.

Mong rằng: “điện về, sẽ từng bước làm thay đổi tư duy nhận thức trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của người dân xã đảo” như lời ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu trong ngày khánh thành đưa điện lưới quốc gia về 5 xã đảo.

Giờ đây người dân các tất cả các xã đảo Vân Đồn đang tích cực hơn nữa để hòa vào dòng chảy của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục