Đảo rác lớn nhất

Thái Bình Dương trở thành đảo rác lớn nhất thế giới

Những mảnh rác nhựa ở phía bắc Thái Bình Dương đã tạo thành một mảng có diện tích gần bằng bang Texas của Mỹ (hơn 690.000 km2).
Theo hãng tin AFP, các nhà nghiên cứu tại Viện Scripps ngày 9/5 cho biếtlượng rác thải nhựa trôi nổi trên khắp khu vực phía Đông Bắc Thái Bình Dương đãtăng lên 100 lần trong 40 năm qua, khiến khu vực này đang phải "oằn mình" chứarác.

Giới khoa học cho rằng những mảnh rác nhựa ở phía bắc Thái Bình Dương (gọitắt là NPSG) đã tạo thành một mảng có diện tích gần bằng bang Texas của Mỹ (hơn690.000 km2).

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho biết, mật độ trung bình của rácnhựa siêu nhỏ trong Thái Bình Dương vào khoảng 13.000 mảnh trên mỗi km2. Tuy nhiên, mậtđộ này đạt mức lớn nhất ở phía Bắc của đại dương.

Theo dữ liệu nghiên cứu, rác thải nhựa ngoài khơi vùng biển California từđầu những năm 1970 đến năm 2009 đã tăng lên mức chóng mặt. Các dòng hải lưu tựnhiên hay còn gọi là vòng xoáy Bắc Thái Bình Dương có xu hướng ngăn không chocác mảnh rác bị chia rẽ mà tập hợp chúng thành một đám lớn tồn tại lâu dài màgiới khoa học gọi là các đảo rác.

Tích tụ qua hàng chục năm, và chịu sự tác động của ánh nắng Mặt trời, sóngbiển, các mảnh rác nhựa đã bị phân thành những mảnh nhỏ hơn, thậm chí chỉ bằng 5mm.

Những mảnh rác này không chìm mà vẫn trôi trên mặt biển, trở thành chỗ trúngụ lý tưởng cho nhiều loài côn trùng biển, trong đó đáng báo động là loài côntrùng không xương Halobates sericeus. Các nhà khoa học cho biết sự xuất hiệnngày càng nhiều loài Halobates sericeus, sẽ đe dọa nghiêm trọng tới mạng lướithức ăn của các loài động vật biển.

Thêm vào đó, nhiều loài sinh vật biển khác cũng đã nuốt một lượng lớnnhững mảnh rác nhựa nhỏ bé. Theo kết quả phân tích trong hành trình Seaplex củacác nhà khoa học tại Viện Scripps, trong dạ dày của các loài cá sinh sống trênvùng biển Bắc Thái Bình Dương chứa tới 9% là rác thải nhựa.Ước tính các loài cásinh sống ở tầng nước giữa trên Bắc Thái Bình Dương đã nuốt phải lượng rác thảinhựa lên tới 12.000-24.000 tấn/năm.

Khi mật độ rác nhựa siêu nhỏ tiếp tục tăng chóng mặt, thì số lượng côntrùng sẽ tăng theo. Một viễn cảnh nguy hiểm đối với hệ thống môi trường và hệsinh thái biển trong tương lai./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.