Thái Nguyên chính thức đưa vào sử dụng cầu Bến Tượng 400 tỷ đồng

Cầu Bến Tượng có chiều dài và đường dẫn là 750m, trong đó, chiều dài của cầu là 370,4m, bề rộng mặt cầu là 23,6m, gồm 3 nhịp chính, cầu đáp ứng nhu cầu đi lại cho 4 làn xe cơ giới.
Thái Nguyên chính thức đưa vào sử dụng cầu Bến Tượng 400 tỷ đồng ảnh 1Hoàn tất hạng mục trải thảm bêtông nhựa mặt cầu Bến Tượng. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Ngày 21/12, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cầu Bến Tượng - cây cầu lớn và hiện đại nhất tỉnh Thái Nguyên bắc qua sông Cầu đã chính thức được thông xe và đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham dự buổi lễ.

Được khởi công từ tháng 6/2016, cầu Bến Tượng bắc qua sông Cầu, nối từ phường Trưng Vương sang phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng. Theo thiết kế, Cầu Bến Tượng có chiều dài và đường dẫn là 750m; trong đó, chiều dài của cầu là 370,4m, bề rộng mặt cầu là 23,6m, gồm 3 nhịp chính, cầu đáp ứng nhu cầu đi lại cho 4 làn xe cơ giới.

Công trình cầu Bến Tượng là hạng mục lớn nhất của dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Hiệp định cấp vốn số 5476-VN ngày 17/7/2014 được ký giữa Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế được triển khai tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên và Hòa Bình.

Cầu Bến Tượng hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Đồng thời, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, kết nối giao thông giữa thành phố Thái Nguyên với các huyện phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên.

[Hà Nội muốn thay kết cấu đê đất, mở rộng mặt đường Âu Cơ lên 4 làn xe]

Từ đó, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nội thị, góp phần làm cho diện mạo đô thị của thành phố có thêm điểm nhấn.

Cầu Bến Tượng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế Kunhwa (Hàn Quốc) thiết kế; Liên danh Licogi 18.6 - Thăng Long Meco thi công hạng mục cầu chính; cầu Bến Tượng được bảo hiểm công trình bởi Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá, ưu tiên đầu tư thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông đang là khâu đột phá trong sự phát triển của thành phố Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng biểu dương sự nỗ lực, tinh thần lao động hiệu quả của các đơn vị, các nhà thầu thi công cầu Bến Tượng, và phía Ngân hàng thế giới đã hỗ trợ tích cực cho công trình cầu Bến Tượng nói riêng, các dự án thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc nói chung.

Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên có 12 hạng mục đầu tư, sau 3 năm triển khai (2015-2018) đã có 11/12 hạng mục công trình bàn giao và đưa vào sử dụng.

Những dự án đã hoàn thành góp phần quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và là giải pháp huy động nguồn lực xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy sự phát triển đô thị bền vững, phát triển các khu dân cư có chất lượng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo cháy xe mùa nắng nóng

Cảnh báo cháy xe mùa nắng nóng

Hiện tượng cháy ôtô, xe máy có thể xảy ra với cả xe cũ lẫn xe mới; khi xe vừa khởi động, đang di chuyển, vừa dừng lại hoặc đang đỗ tại nơi công cộng, trong nhà.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Quốc lộ 51. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hạ tầng đô thị - bệ phóng cho tăng trưởng

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy đầu tư hạ tầng đô thị bài bản không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang được thi công đồng bộ. Tiến độ tổng thể cầu Trần Hưng Đạo được kiểm soát chặt chẽ, hướng tới hoàn thành vào quý 2/2027. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Kích hoạt nguồn lực phát triển hạ tầng

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh triển khai trên cả nước nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng và tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP “2 con số”.

Thi công cầu Mễ Sở - một trong những hạng mục trọng điểm của dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Hưng Yên - “cửa ngõ” kết nối Thủ đô với biển

Với lợi thế sở hữu tuyến ven biển 54km sau hợp nhất, Hưng Yên đang nổi lên như “cửa ngõ” kết nối Hà Nội với biển, hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng và tái cấu trúc không gian vùng Thủ đô.