Thái Nguyên: Xác định nguyên nhân gây sụt lún tại huyện Định Hóa

Vào đầu tháng 1/2021, tại cánh đồng xóm Pải, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, hai hố sụt lún đất, khoảng cách giữa hai hố khoảng 15m, xuất hiện tại hai thửa ruộng của người dân.
Thái Nguyên: Xác định nguyên nhân gây sụt lún tại huyện Định Hóa ảnh 1Một hố sụt lún tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. (Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn)

Hiện tượng sụt lún tại xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đã được Đoàn liên ngành của tỉnh gồm đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân là do khu vực tồn tại tầng đá vôi nứt nẻ, các hang Karst ngầm dưới lớp đất phủ có độ dày không lớn.

Quá trình suy giảm mực nước ngầm trong tầng đá vôi nứt nẻ vào mùa khô đã dẫn đến lớp đất phủ phía trên bị sập, sụt. Tuy nhiên, để có đủ cơ sở đánh giá quy mô, mức độ ảnh hưởng cần phải có biện pháp nghiên cứu kỹ thuật và điều tra đánh giá chuyên sâu.

[Báo động khẩn nhiều hồ chứa hư hỏng và sạt lở bờ sông, suối]

Trước đó, vào đầu tháng 1/2021, tại cánh đồng xóm Pải, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, xuất hiện hai hố sụt lún đất, khoảng cách giữa hai hố khoảng 15m, tại hai thửa ruộng của người dân.

Hố sụt lớn có dạng hình elip với chiều dài 13m, chiều rộng 8m, sâu khoảng 4m; hố sụt nhỏ rộng 3m, sâu khoảng 4m; bên trong không có nước.

Hiện tượng này trước đây đã từng xảy ra tại xóm Thái Chi, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, vào tháng 2/2020, nguyên nhân cũng được các cơ quan chức năng xác định tương tự như các hố sụt ở xã Phượng Tiến.

Tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều địa phương khác có điều kiện địa chất tương tự đã xuất hiện tình trạng này như: xã Ký Phú, huyện Đại Từ; xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ...

Để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không đến gần các hố sụt lún; đồng thời tiến hành đắp bờ bao, lập hàng rào bao quanh, cắm biển báo nguy hiểm, ngăn không cho người, gia súc đến gần và tuyên truyền cho người dân hiểu về nguyên nhân gây ra hố sụt để tránh gây tâm lý hoang mang lo lắng.

Chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến các hố sụt để có phương án xử lý kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.