Thâm hụt CAD của Ấn Độ vẫn cao do nhập khẩu vàng

Thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai của Ấn Độ trong tài khóa 2012-2013 vẫn cao và ở mức 4,8% GDP, do nhập khẩu vàng và dầu mỏ tăng.
Số liệu do Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI, Ngân hàng trung ương) công bố chiều 27/6 cho biết, thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai (CAD) của Ấn Độ trong tài khóa 2012-2013 (kết thúc ngày 31/3/2013) vẫn cao và ở mức 4,8% GDP, do nhập khẩu vàng và dầu mỏ tăng.

Tuy nhiên, con số này thấp hơn so với mức thâm hụt kỷ lục 6,7% GDP trong quý 3 của tài khoá này (từ tháng 9-12/2012) và thấp hơn dự kiến của thị trường.

Theo nhận định của giới phân tích, số liệu mới nhất về CDA sẽ góp phần giảm nỗi lo của Chính phủ Ấn Độ, hiện đang phải chật vật để kiềm chế sự sụt giá nghiêm trọng của đồng rupee.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Ấn Độ nói rằng việc tăng hay giảm CAD trong ngắn hạn không phải là nguyên nhân để lạc quan hay bi quan.

Đồng rupee Ấn Độ đã mất giá bảy tuần liên tục và trượt từ mức 53 rupee xuống mức thấp chưa từng có 60,73 rupee đổi 1 USD trong phiên đóng cửa chiều 26/6.

Tuy nhiên, vào phiên giao dịch chiều 27/6, sau khi số liệu về CAD được công bố, đồng rupee đã nhích nhẹ lên mức 60,23 rupee/1 USD.

Theo số liệu chi tiết của RBI, thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai của Ấn Độ trong tài khóa 2011-2012 là 78,2 tỷ USD, chiếm 4,2% GDP, song do nhập khẩu vàng và dầu tăng nên đã đẩy mức thâm hụt CAD trong tài khóa 2012-2013 lên 87,8 tỷ USD, chiếm 4,8% GDP, cao hơn nhiều so với mong đợi 2,5% GDP của RBI.

RBI cho biết nhập khẩu vàng và dầu mỏ của Ấn Độ chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong năm tài khóa 2012-2013./.

Minh Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN

Thuế quan có thể làm thay đổi địa điểm sản xuất trong ngắn hạn, nhưng chỉ năng lực sản xuất thực chất mới quyết định vị trí của ASEAN trong chuỗi giá trị dài hạn.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thuế polysilicon: Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ có lợi thế

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký quyết định áp thuế bổ sung 15% và thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon cùng các sản phẩm năng lượng Mặt Trời, nhằm ngăn chặn hàng giá rẻ từ Trung Quốc và phục hồi sản xuất trong nước.

Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

BSR phối trộn thành công dầu Diesel sinh học B5 và B10

BSR đã phối trộn thành công dầu Diesel sinh học B5, B10 và chính thức xuất bán lô B5 thương mại đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải.