Tham mưu hướng giải quyết vấn đề liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ

Bà Trương Thị Mai yêu cầu Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn hệ thống chính trị.
Tham mưu hướng giải quyết vấn đề liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ ảnh 1Quang cảnh cuộc họp. (Nguồn: congluan.vn)

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã họp dưới sự chủ trì của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Dự cuộc họp có các vị Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và thành viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên cơ sở những chỉ đạo của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, đặc biệt trên tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong triển khai các mặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Các thành viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã luôn nỗ lực, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan mà thành viên đang công tác chủ động tiến hành các mặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phục vụ hiệu quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận tại cuộc họp, bà Trương Thị Mai yêu cầu Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Đặc biệt cần nâng cao cơ chế phối hợp công tác giữa cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ với các cơ quan hữu quan trong việc nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hướng xử lý, giải quyết những vấn đề mới phát sinh liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Tiểu ban trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục