Thặng dư tài khoản vãng lai Hàn Quốc cao kỷ lục trong 2014

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa cho biết trong năm 2014 Hàn Quốc đạt thặng dư tài khoản vãng lai 89,42 tỷ USD, mức cao kỷ lục và tăng 10,2% so với con số 81,15 tỷ USD của năm 2013.
Thặng dư tài khoản vãng lai Hàn Quốc cao kỷ lục trong 2014 ảnh 1Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. (Nguồn: http://www.businesskorea.co.kr)

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa cho biết trong năm 2014 Hàn Quốc đạt thặng dư tài khoản vãng lai 89,42 tỷ USD, mức cao kỷ lục và tăng 10,2% so với con số 81,15 tỷ USD của năm 2013, nhờ giá dầu thấp trong lúc nhu cầu trong nước yếu làm nhập khẩu sụt giảm.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Hàn Quốc phá kỷ lục về thặng dư tài khoản vãng lai và con số của năm 2014 khá sát với mức dự báo thặng dư 90 tỷ USD do BoK đưa ra trước đó, trong bối cảnh xuất khẩu cũng tăng không mạnh.

Trong năm 2014, nhập khẩu của Hàn Quốc giảm 1,3% so với năm trước đó, xuống còn 528,66 tỷ USD, năm sụt giảm thứ ba liên tiếp nhờ giá dầu giảm và nhu cầu nội địa yếu. Trong khi xuất khẩu tăng nhẹ 0,5% lên 621,54 tỷ USD, với thặng dư thương mại của nước này tăng từ mức 82,78 tỷ USD của năm 2013 lên 92,88 tỷ USD nhờ nhập khẩu sụt giảm.

Sau khi đạt mức tăng cao 27,4% vào năm 2010, xuất khẩu của Hàn Quốc sau đó đã giảm dần, chỉ tăng 2,8% năm 2012, tăng 2,4% năm 2013 và mức tăng 0,5% trong năm 2014 là thấp nhất trong vòng năm năm qua.

Nhập khẩu sụt giảm và xuất khẩu đi xuống đã làm dấy lên những lo ngại về cái gọi là thặng dư "theo kiểu suy thoái," mặc dù khối lượng của cả xuất khẩu và nhập khẩu vẫn tăng lần lượt là 4,4% và 4,7% trong năm ngoái.

BoK dự báo trong năm 2015, Hàn Quốc có thể đạt thặng dư tài khoản vãng lai 94 tỷ USD, cao hơn con số kỷ lục của năm nay. Điều này có thể khiến đồng won của Hàn Quốc tăng giá so với đồng USD, khiến giá hàng hóa xuất khẩu của nước này trở nên kém cạnh tranh hơn.

Trong một thông tin có liên quan, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 1/2 cho biết xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 1/2015 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 45,37 tỷ USD. Trong khi nhập khẩu trong cùng tháng lại giảm mạnh 11,0% xuống 39,84 tỷ USD, đưa thặng dư thương mại trong tháng đầu năm nay của Hàn Quốc lên 5,53 tỷ USD.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Các thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo của hàng hóa Hàn Quốc là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á chỉ tăng trưởng 0,4% trong quý 4/2014, mức tăng thấp nhất trong vòng sáu năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục