Thanh Hóa: Kiểm điểm 371 cá nhân, đơn vị để 696 người hưởng sai chế độ

Cơ quan chức năng xác định 696 trường hợp ở Thanh Hóa hưởng chế độ, chính sách không đảm bảo tiêu chuẩn, với tổng số tiền đã chi trả chưa thể thu hồi lại cho ngân sách nhà nước là hơn 97 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Kiểm điểm 371 cá nhân, đơn vị để 696 người hưởng sai chế độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Liên quan đến sự việc Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội kết luận về việc tại tỉnh Thanh Hóa chi sai chế độ cho người có công, đề nghị thu hồi gần 100 tỷ đồng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã kiểm tra, xác minh.

Qua đó, Sở đã thực hiện xong việc xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của 371 cá nhân, đơn vị vì để xảy ra sự việc nêu trên.

Đối với những những cá nhân, tập thể ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong giai đoạn 2000-2009, không tổ chức kiểm điểm trách nhiệm do các cán bộ này đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác khác.

Trong giai đoạn từ 2010 đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc với 3 phòng chuyên môn và 10 cá nhân liên quan.

[Thanh Hóa: Khó thu hồi số tiền chi sai chế độ hỗ trợ người có công]

Về cấp huyện, có 26/27 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội bị kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm; 187 ủy ban nhân dân cấp xã, và 145 cá nhân công tác ở cấp xã liên quan đến việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho người hưởng chế độ, chính sách của nhà nước cũng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trước đó, như tin phóng viên TTXVN đã đưa, theo kết quả thanh tra của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công bố tháng 7/2022, khi kiểm tra 19.183 hồ sơ đã phát hiện 2.114 trường hợp hưởng chế độ nhưng hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định.

Trong số đó, cơ quan chức năng xác định được 696 trường hợp hưởng chế độ, chính sách không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, với tổng số tiền đã chi trả chưa thể thu hồi lại cho ngân sách nhà nước là hơn 97 tỉ đồng; trong đó 72 trường hợp bị bệnh ung thư, hơn 20 trường hợp đã chết.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định chấm dứt và thu hồi chế độ của 625 trường hợp với số tiền gần 82 tỷ đồng; 781 hồ sơ đang được tiếp tục kiểm tra về tình trạng dị dạng, dị tật và khả năng lao động; 579 hồ sơ thiếu giấy tờ theo quy định, đang yêu cầu bổ sung và 58 trường hợp cần xem xét lại kết quả giám định y khoa.

Đối với 625 trường hợp ngừng trợ cấp và thu hồi số tiền đã hưởng trước đó, đến nay, tỉnh mới thu hồi được 2 trường hợp, với số tiền hơn 140 triệu đồng. Còn lại đa phần chưa thu hồi được vì một số đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo, không có nguồn thu và khả năng hoàn trả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục