Thành lập công ty kế cận của hãng hàng không Malaysia Airlines

Công ty Malaysia Airlines Bhd (MAB) được coi là kế thừa, thụ quyền và nhận chuyển nhượng, hoặc là chủ sử dụng kế tiếp sẽ quản lý MAS và các công ty con.
Thành lập công ty kế cận của hãng hàng không Malaysia Airlines ảnh 1(Nguồn: thestar.com.my)

Ngày 27/11, Quốc hội Malaysia đã thông qua dự luật quản lý hãng hàng không Malaysia Airlines, Malaysia Airlines System Bhd (Administration) Bill 2014, với đa số đại biểu tán thành và đồng ý rằng sự quản lý kém là nguyên nhân làm cho hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines (MAS) sa sút.

Theo dự luật mới, một công ty kế cận của MAS sẽ được thành lập theo Luật Công ty năm 1965 và được đặt tên là Malaysia Airlines Bhd (MAB). MAB được coi là kế thừa, thụ quyền và nhận chuyển nhượng, hoặc là chủ sử dụng kế tiếp sẽ quản lý MAS và các công ty con.

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng chính phủ Abdul Wahid Omar cho biết dự luật là một chiến lược lập lại hoạt động của công ty với chi phí hợp lý hơn, đồng thời đảm bảo tính liên tục của dịch vụ hàng không và khả năng hoạt động không bị gián đoạn của hãng hàng không quốc gia.

Các điều khoản của dự luật cũng đảm bảo sự tồn tại của hãng hàng không quốc gia và tạo điều kiện phát triển kinh tế trong nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.