Thành lập Đại học Công nghệ Việt-Nga tại Hà Nội

Ngày 24/10, tại Mátxcơva, Đại sứ Việt Nam ở Nga và Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Khoa học Nga ký Biên bản phê duyệt thành lập, phát triển VRUT.
Ngày 24/10, tại Mátxcơva, được sự ủy nhiệm của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạoViệt Nam Phạm Vũ Luận, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn và Thứ trưởng BộGiáo dục và Khoa học Nga, ông Sergey Ivanets đã ký Biên bản phê duyệt dự ánthành lập và phát triển Trường Đại học Công nghệ Việt-Nga tại Hà Nội (VRUT).

Theo dự án trên, phía Nga sẽ cử các giáo viên tới giảng dạy trực tiếp tạiVRUT về các chuyên ngành quản lý và tin học trong các hệ thống kỹ thuật; xâydựng hầm và công trình ngầm; kỹ thuật điện tử, kỹ thuật vô tuyến và viễn thông;quản trị, xây dựng những công trình đặc biệt...

Về phía Việt Nam, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, sẽ cử giáo viên và sinhviên sang Nga thực tập và nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Trước lễ ký, Đại sứ Phạm Xuân Sơn và Thứ trưởng Ivanets đã trao đổi về nhữngbiện pháp nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống vàhiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Tham dự lễ ký còn có đoàn công tác của Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam đang ởthăm làm việc tại Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang triển khai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh, trong đó trẻ mầm non đặc biệt háo hức khi được tham gia tạo hình lá cờ đỏ sao vàng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Gieo mầm tình yêu Tổ quốc cho thế hệ măng non

Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Giáo dục Tuyên Quang triển khai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó trẻ mầm non rất háo hức khi làm lá cờ đỏ sao vàng.