Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh;Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng banTuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và 400đại biểu là anh hùng, dũng sỹ, những người lập được chiến công trongchiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã đến dự đại hội.
Phátbiểu chỉ đạo đại hội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh Đại hội thành lậpHội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 là một việc làm có ý nghĩatích cực nhằm tập hợp hội viên, động viên, cùng giúp đỡ nhau trong cuộcsống và tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân liệt sỹ; khơidậy truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, gương mẫu tham giathực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
ĐểHội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 hoạt động hiệu quả, bền vững, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáodục các hội viên về các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước, cũng như truyền thống cách mạng của Đảng, nhândân và quân đội ta để hội viên tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp củaanh Bộ đội Cụ Hồ và niềm tự hào là người chiến sĩ bảo vệ thành cổ QuảngTrị trong môi trường mới. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự làngười đại diện của hội viên.
Cũng theo Thường trực Ban Bí thư Lê HồngAnh, Hội cần tăng cường quan hệ mật thiết với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tích cựctham gia vào các phong trào cách mạng tại địa phương. Hội cũng cần tíchcực tham gia truyền truyền, giáo dục cho các thế hệ trẻ, trực tiếp làcon em của mình hiểu rõ hơn cuộc chiến đấu oai hùng của quân và dân tatại thành cổ Quảng Trị, để tiếp bước truyền thống cha, anh, tích cựctham gia vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Mặt khác, Hội phảiđẩy mạnh các hoạt động tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triểnkinh tế-xã hội, giảm nghèo; cùng với các bộ, ngành và địa phương liênquan tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.
Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cácđoàn thể chính trị-xã hội, cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tụcđẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vềngười có công, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; đồngthời quan tâm chăm lo về vật chất cũng như tình thần đối với thươngbinh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cựu Thanh niên xung phong và tạo điềukiện để họ có cuộc sống yêu vui, góp phần tích cực vào sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hộigồm 59 thành viên; ông Lê Xuân Tánh, Trưởng ban vận động thành lậpHội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 được bầu làm Chủ tịch của Hội.
Đạihội cũng đề ra Điều lệ Hội. Theo đó, tôn chỉ của Hội chiến sỹ thành cổQuảng Trị năm 1972 là tổ chức xã hội, tập hợp hội viên, gồm những cánbộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; những người đã từng chiến đấu, phụcvụ chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đangsống và làm việc trên địa bàn cả nước.
Mục đích của Hội là tập hợp, đoànkết hội viên nhằm động viên hội viên hỗ trợ nhau trong cuộc sống, xóađói giảm nghèo, tham gia hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân liệt sỹ.Hội cũng sẽ tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến dịchbảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972; khơi dậy truyền thống cách mạng,nâng cao tinh thần yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc.
Về nhiệm vụ của nhiệm kỳ này, Đại hội xác định,Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chiến sỹ thành cổgia nhập Hội; vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước với tấmlòng vàng “uống nước nhớ nguồn” để hỗ trợ nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm,giúp đỡ xóa giảm nghèo cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Hộicũng sẽ kêu gọi toàn thể hội viên với tinh thần “nghĩa tình đồng đội”biết nhường cơm sẻ áo, chia sẻ ngọt bùi, giúp đỡ nhau cũng phát triểnkinh tế, cải thiện đời sống và phấn đấu xây dựng cuộc sống mới. Hội kêugọi các chiến sỹ thành cổ Quảng Trị cả nước cung cấp thông tin và chỉdẫn nơi liệt sỹ hy sinh để Hội phối hợp với các cơ quan chức năng xácminh, cất bốc, an táng theo quy định về chính sách...
Trước đó, sáng 19/7, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội thành lập Hội Chiếnsỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.