Thành phố thời kỳ đồ đá mới lớn nhất ở Trung Quốc

Những tàn tích của một thành phố được khám phá ở tỉnh Thiểm Tây được cho là thành phố thời kỳ đồ đá mới lớn nhất Trung Quốc.
Các nhà khảo cổ học cho biết những tàn tích của một thành phố rộng 4 km2được khám phá ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc là thành phố lớn nhất kiểunày ở Trung Quốc trong thời kỳ đồ đá mới.

Theo THX, kết luận trên được đưa ra sau khi hơn 40 nhà khảo cổhọc tiến hành nghiên cứu Tàn tích Shimao 4.000 năm tuổi ở huyện Thần Mộc và đođạc kích cỡ chính xác của thành phố cổ xây bằng đá này.

Ông Zhang Zhongpei, người đứng đầu Hội khảo cổ Trung Quốc nêu rõ "thànhphố này có những bức tường đá hoàng tráng và chúng tôi đã phát hiện một số lượnglớn ngọc bích được chạm khắc, nói lên vị thế trung tâm của thành phố này trongnền văn minh thời kỳ đầu ở miền Bắc Trung Quốc."

Tàn tích Shimao được phát hiện lần đầu tiên năm 1976. Ban đầu người tanghĩ đó chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng nhà chức trách khảo cổ địa phương nămngoái đã tiến hành cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng và giúp họ phát hiện thêm nhiều bứctường khác.

Thành phố trên có những cấu trúc vòng trong và vòng ngoài, và những bứctường ở vòng ngoài của thành phố bao quanh một khu vực có diện tích 4,25 km2.

Tại địa điểm này các nhà khảo cổ cũng phát hiện một bức bích họa được cholà cổ nhất ở Trung Quốc./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chú tinh tinh tại Khu Bảo tồn tinh tinh Chimp Eden tại tỉnh Mpumalanga (Nam Phi). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Tinh tinh có "ngôn ngữ giao tiếp" tinh vi như con người

Tinh tinh có thể kết hợp và sắp xếp linh hoạt các cặp âm thanh để truyền đạt các ý tưởng hoặc ý nghĩa khác nhau - một khả năng mà các nhà nghiên cứu chưa từng ghi nhận ở động vật không phải con người.