Thành phố Vũng Tàu quyết tâm dập dịch COVID-19 trong 10 ngày tới

Thành phố Vũng Tàu đề mục tiêu từ ngày 25/8 sẽ không còn phát sinh ca F0 mới trong cộng đồng, toàn thành phố sẽ trở thành “vùng xanh.”
Thành phố Vũng Tàu quyết tâm dập dịch COVID-19 trong 10 ngày tới ảnh 1Điểm tiêm vắcxin tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu ngày 15/8. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Ngày 16/8, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Vũng Tàu Trần Đình Khoa cho biết thành phố quyết dập tắt dịch COVID-19 trong 10 ngày tới.

Từ ngày 25/8 sẽ không còn phát sinh ca F0 mới trong cộng đồng, toàn thành phố sẽ trở thành “vùng xanh.”

Trong 10 ngày tới, thành phố Vũng Tàu sẽ tách hết F0, truy vết triệt để người tiếp xúc gần để cách ly, làm “sạch” địa bàn bằng cách xét nghiệm cho toàn thể cư dân tại các xã, phường có nguy cơ cao và lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình các phường, xã còn lại; thực hiện tiêm ngay số vaccine được cấp; kiểm soát chặt chẽ các khu vực cách ly y tế trong khu dân cư và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Từ chiều 13/8, thành phố Vũng Tàu đã siết chặt thực hiện theo Chỉ thị 16 với việc tăng cường tổ chức lực lượng tuần tra, lập các chốt chặn và xử lý nghiêm vi phạm.

Tiếp đó, thành phố ban hành văn bản hạn chế thêm đối tượng được ra đường, yêu cầu các phường, xã thu hồi các phiếu phát đã cho người dân đi chợ (phải thực hiện đăng ký mua nhu yếu phẩm qua Tổ phòng, chống COVID cộng đồng hay qua phương thức trực tuyến).

[Nhiều tỉnh, thành phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16]

Ngày 15/8, Vũng Tàu còn lập trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ vào thành phố để kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ phương tiện, người dân ra vào địa phương.

Ngày 12/8, sau khi xác minh 2 cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, Thành ủy Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý với hình thức cao nhất.

Đến ngày 15/8, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một phường vì thiếu sâu sát trong công tác phòng dịch, cho thấy thành phố Vũng Tàu sẽ xử lý nghiêm bất cứ ai lơ là hay vi phạm công tác phòng dịch.

Ghi nhận trong sáng 16/8, đường phố trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã vắng hẳn. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, nguyên nhân là các lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử phạt rất nghiêm trong 2 ngày qua.

Cụ thể, ngày 14/8 có 288 người ra đường không có lý do chính đáng bị phạt tổng số tiền 524 triệu đồng, ngày 15/8 là 180 người với tổng số tiền phạt 360 triệu đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, hiện thành phố đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh, số ca F0 phát sinh mới mỗi ngày giảm hẳn (ngày 15/8 chỉ còn 12 ca). Tiến độ tiêm vaccine cũng được đẩy nhanh và đi vào nề nếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục