Thanh tra một số nội dung về quản lý khoáng sản tại tỉnh Đắk Nông

Thanh tra Bộ Tài nguyên-Môi trường tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản...

Khai thác khoáng sản. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Khai thác khoáng sản. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ngày 29/11, Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố quyết định thanh tra một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo quyết định, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá; việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; công tác cải tạo, phục hồi môi trường sau đóng cửa mỏ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Bốn tổ chức, doanh nghiệp được thanh tra gồm Chi nhánh Tây Nguyên-Công ty Cổ phần Thống nhất 508 ở xã Đắk R’moan, thành phố Gia Nghĩa; Công ty Cổ phần Hợp Thành Phát Đắk Nông thuộc xã Đắk R’moan, thành phố Gia Nghĩa; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Hải, xã Ea Pô, huyện Cư Jút; và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 16 thuộc Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

Theo ông Vũ Văn Long, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc thanh tra nhằm đánh giá công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý để công tác quản lý đi vào nề nếp theo quy định.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong việc thực hiện các nội dung liên quan. Tỉnh mong muốn Đoàn Thanh tra chỉ ra những thiếu sót để khắc phục; đồng thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Đắk Nông đã phê duyệt 56 quyết định cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng và toàn tỉnh hiện có 70 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Về trữ lượng, hiện tỉnh có 167 điểm khoáng sản; trong đó loại có trữ lượng lớn nhất là bô xít phân bố trên diện tích hơn 1.500km2 (chiếm 22% diện tích toàn tỉnh)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.